TP - Đâu là “bức tranh toàn cảnh” của ngành công nghiệp trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO, và những thách thức nào sẽ đến sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức này?
TP - "Quốc hội sẽ thẩm tra và phê chuẩn là để biết được sau 11 năm Chính phủ đàm phán, “giá vé” vào WTO của VN như thế nào?"- Phó Chủ nhiệm UB đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân nói.
Thứ trưởng Công nghiệp Đỗ Hữu Hào thừa nhận có một vòng luẩn quẩn giữa việc hạn chế tiêu dùng xe hơi với mong muốn phát triển ngành này, mà VN sẽ khó thoát ra nổi, nhất là vào lúc sức ép WTO đã cận kề.
TP - Một ngày trước chuyến công du Nhật Bản, đặc phái viên của Thủ tướng về các vấn đề đối ngoại, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã dành cho Tiền phong cuộc trao đổi.
Câu chuyện Việt Nam sẽ trở thành thành viên WTO cuối năm nay "nóng bỏng" bên hành lang phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI, nhất là khi Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO tại kỳ họp này.
Trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI, chiều qua, 16/10, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách Tào Hữu Phùng đã có cuộc trao đổi với báo giới.
Theo Chủ tịch Hội đồng thương mại Việt -Mỹ Virginia Foote, Quốc hội Mỹ sẽ thông qua qui chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với VN trong tuần lễ TT Mỹ Bush tới VN dự Hội nghị cấp cao APEC.
TP - Hôm qua (16/10), Văn phòng Chính phủ đã có công văn (số 5885/VPCP-KG) gửi Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật (TBT) trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
TP - Tại phiên họp trù bị chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khai mạc vào hôm nay (17/10), các ĐBQH đã thống nhất trong kỳ họp này sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO.
TP - Đó là nhận định của PGS-TSKH Võ Đại Lược - Giám đốc Trung tâm kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc trao đổi với Tiền phong về viễn cảnh Việt Nam sau khi vào “chợ thế giới”.
Một trong những lợi thế cạnh tranh của VN thường được nói đến là nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, nên "giải mã" để xem đây là lợi hay là nhược điểm của VN.
Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã nói như vậy sau phiên đàm phán đa phương cuối cùng về việc Việt Nam gia nhập WTO trong cuộc trao đổi chân tình dành cho báo chí ngay khi vừa trở về từ Geneva.
TP - Trao đổi với Tiền phong chiều qua (15/10), ông Nguyễn Gia Thảo - Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy khiếu kiện việc áp thuế chống bán phá giá giày da của Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 13/10, vào lúc gần nửa đêm (giờ Hà Nội) , từ Giơnevơ, Đại sứ Ngô Quang Xuân thông báo cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam, về nguyên tắc, đã kết thúc.
TP - Ông Anthony D. Salzman, Chủ tịch tập đoàn chuyên cung cấp máy công nghiệp của Mỹ V-Trac Group, gần 15 năm kinh doanh tại Việt Nam và là bạn học cùng trường Đại học Yale danh tiếng với Tổng thống Mỹ George Bush.
TP - Hôm qua (13/10), tại trụ sở chính của WTO, Đoàn đàm phán Chính phủ đã tiếp tục làm việc với các đối tác đàm phán đa phương để thu hẹp những khác biệt còn lại.
Ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, các dịch vụ liên quan đến tài chính, hàng hải, quảng cáo, kinh doanh bất động sản... sẽ là những lĩnh vực hạn chế đầu tư nước ngoài theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam
Vòng đàm phán đa phương thứ 14 về việc Việt Nam gia nhập WTO khép lại đêm qua tại Geneve (theo giờ Việt Nam) đã mở rộng hơn nữa cánh cửa của tổ chức thương mại toàn cầu này đối với Việt Nam.
TP - Nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia hội nghị “Đầu tư Việt Nam 2006” do Cty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị quốc tế (IDJ) tổ chức hôm qua (10/10) tại Hà Nội.
TP- Nguồn tin trong Đoàn đàm phán Chính phủ, hôm qua (10/10), từ Geneva (Thụy Sĩ), cho hay, phiên đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO lần thứ 14 đã kết thúc tốt đẹp tại Geneva sau một ngày làm việc.
TP - Ngày 9/10, tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Na Uy Eirik Glenne cho biết, thỏa thuận để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã không thể kết thúc đúng thời hạn trong cuộc họp của đại hội đồng tuần này.
Theo ông Massmann Oliver, Luật sư Văn phòng Baker & McKenzie, Việt Nam nên thành lập một tổ chức tạm gọi là Viện WTO sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới.
TPO - “Bản thân tôi và nhiều người khác cảm thấy thất vọng khi Quốc hội Mỹ không thể thông qua sớm Qui chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam”, Thượng nghị sỹ Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại cuộc họp báo chiều 6/10 tại Hà Nội.
TPO – Đây là nhận định của Tiến sĩ Markus Cornaro, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong về khả năng gia nhập WTO trong năm nay của Việt Nam.
Chiều 5/10, Thượng nghị sỹ Chuck Hagel cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ có thể sẽ thông qua Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam vào phiên họp ngày 13/11 sắp tới.
TP- Chiều qua (3/10), nguồn tin từ Bộ Thương mại cho hay, lịch trình đàm phán đa phương về gia nhập WTO, ngoài phiên đàm phán vào ngày 9/10 tới đây, các bên liên quan đã dự kiến bổ sung thêm 1 phiên đàm phán nữa vào ngày 25/10.
TP - Ngày 1/10, tại TPHCM đã diễn ra Hội thảo “CEO trong thế giới phẳng” với sự tham dự của hơn 600 đại biểu là các nhà quản lý, doanh nghiệp và CEO (Chief Executive Officer- Giám đốc điều hành) ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
"Vào chậm cũng giống anh con trai lấy vợ muộn thôi. Và như vậy có hai khả năng, lấy muộn có thể tìm thấy cô vợ xinh hơn", Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển nói về tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam.
Các nước vào WTO chậm bao giờ cũng thua thiệt hơn. Trong khi đó, Việt Nam đã có những tụt hậu so với các nước xung quanh, kể cả về mặt hội nhập. Phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.