Dự án Khe Chàm II-IV do Công ty Than Hạ Long làm chủ đầu tư là công trình trọng điểm của Tập đoàn TKV. Hiện nhà thầu đang tập trung cao độ thi công các hạng mục, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra…
Trong khai thác mỏ, có rất nhiều yếu tố để tạo nên năng suất lao động cao như ứng dụng công nghệ hiện đại, điều kiện địa chất thuận lợi… Trong đó, với công nghệ, công tác vận tải là yếu tố đặc biệt quan trọng.
Đó chính là khẳng định và quyết tâm của Trưởng Trung tâm Giám định Hòn Gai Đặng Mạnh Hà - một trong những đơn vị trực thuộc Công ty CP Giám định - Vinacomin, khi nói về định hướng phát triển của Trung tâm trong năm 2016.
Tác phong nhanh nhẹn, cách trò chuyện gần gũi, mạch lạc, nụ cười tươi… là những ấn tượng xuyên suốt của chúng tôi không chỉ về Giám đốc trẻ Nguyễn Trung Thực mà với hầu hết các cán bộ, kỹ sư, thợ vận hành của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn.
Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển của một đơn vị không phải là dài nhưng đối với Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải - TKV - một đơn vị hoạt động đặc thù của Tập đoàn - thì đó là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo và tập thể CBCNV.
Để từng bước hiện thực hoá mô hình tổ chức sản xuất mới, trong năm 2016, Công ty CP than Núi Béo sẽ thực hiện song song hai nhiệm vụ. Một mặt, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, khai thác nốt sản lượng than lộ thiên còn lại. Mặt khác, Than Núi Béo sẽ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình thuộc Dự án xây dựng mỏ than hầm lò, tạo bước đệm cho việc ra than hầm lò sớm hơn dự kiến theo chỉ đạo của Tập đoàn.
Mỗi năm, điều kiện khai thác của Công ty CP than Hà Tu ngày một xuống sâu, chi phí xử lý bùn, cát trôi, bơm moong lớn, cung độ vận chuyển, độ dốc tăng. Thêm vào đó, kế hoạch đổ thải theo đề án "Các giải pháp khai thác, đổ thải, thoát nước tiến tới kết thúc khai thác lộ thiên vùng Hòn Gai" không theo tiến độ, dẫn đến Công ty gặp nhiều khó khăn về đổ thải cũng như công tác điều hành sản xuất.
TP - Nhằm đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang tập trung củng cố các tổ máy thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí đồng thời tích nước các hồ thủy điện đến mực nước cao nhất có thể để đảm bảo khả dụng nguồn cao nhất cho mùa khô, đặc biệt là các nguồn thủy điện miền Nam và Nam miền Trung.
Nghề làm mỏ, đặc biệt là thợ lò vô cùng vất vả, nặng nhọc, nhiều rủi ro nguy hiểm nhưng vượt lên tất cả họ vẫn yêu nghề, gắn bó với nghề và hòn than. Bởi trên hết, họ nỗ lực làm việc để vợ con và người thân của mình có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Sau nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Nữ công từ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nữ CNVCLĐ, được các cấp, ngành ghi nhận...
Phạm Hồng Thanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thợ mỏ. Sau khi được tuyển dụng vào Công ty Tuyển than Cửa Ông, anh sớm phát huy truyền thống cha anh, với tinh thần yêu quê hương vùng Mỏ, cùng với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và bộc lộ năng lực lãnh đạo khi còn rất trẻ.
Cùng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), Đoàn TN Công ty Chế tạo máy đã tổ chức gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN.
Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí TKV mới đây về những trọng tâm chính trong hoạt động của Đoàn Than Quảng Ninh (ĐQN) nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và “Tháng Thanh niên năm 2016”.
Đó là tinh thần chung của Hội nghị người lao động Công ty mẹ - Tập đoàn TKV năm 2016 vừa được tổ chức sáng ngày 24/3 tại Thanh Hóa. Với phương châm, khẩu hiệu đó, tập thể cán bộ đảng viên, CNVC - LĐ trong toàn Tập đoàn quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2016 là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”.
Năm 2016, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò I – TKV nhận thầu đào lò cho các đơn vị gần 10 ngàn mét đường lò các loại tiết diện. Để sớm hoàn thành kế hoạch, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị, Công ty đang có nhiều giải pháp trong quản lý điều hành để tăng tốc độ đào lò.
Ngày 21/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức giao ban, báo cáo phản ảnh công tác đảng quý I, xây dựng phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016 cụm các đơn vị vùng Hà Nội. Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn chủ trì Hội nghị.
Sáng 21/3, tại mặt bằng công nghiệp +75, Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Phát động Tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.
Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất than tại vùng Cẩm Phả trong khai thác và chế biến than, Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác điều hành kéo mỏ và tiêu thụ phù hợp với từng đơn vị.
Những năm gần đây, Công ty than Thống Nhất luôn hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, một số chỉ tiêu chính còn vượt mức KH đề ra như sản lượng than khai thác, tiêu thụ than, doanh thu, thu nhập bình quân… Tuy nhiên, chỉ tiêu về đào lò của Công ty vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Nhằm tháo gỡ những khó khăn và tìm kiếm các giải pháp tối ưu để tăng tốc độ đào lò, Than Thống Nhất vừa tổ chức hội thảo về tăng năng suất đào lò.
Với tiền đề vững chắc là những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được trong năm qua, năm 2016, Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất 720 triệu kWh điện, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 30 tỷ đồng và đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với tiền lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng.
Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (Quacontrol), vừa hoàn thành tác nghiệp giám định 55.000 tấn than cám nhập khẩu từ Australia, trên tàu MV THOR ACHIEVER, cập “cảng” chuyển tải Hòn Nét (Quảng Ninh).
Nhằm cùng với các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra phòng ngừa sự cố trong sản xuất, Trung tâm Cấp cứu mỏ tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra tại hầu hết các khai trường các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị khai thác than hầm lò.
Năm 2016 tiếp tục phải đối mặt với không ít thách thức do thị trường tiêu thụ xi măng cung vẫn đang vượt quá xa cầu. Do đó, để từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, Công ty CP xi măng Quán Triều - VVMI đã xây dựng và triển khai những nhóm giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm.
Sáng 17/3, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ.
Những năm gần đây, bên cạnh việc đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng khai thác than, Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin còn đặc biệt chú ý đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hạn chế tác động đến môi trường…