Năm 2015 và quý I/2016, Công ty than Nam Mẫu đã đổi mới căn bản trong công tác chỉ đạo quản lý, điều hành sản xuất, trong đó nổi bật là việc tiết giảm chi phí sản xuất hợp lý và hướng mạnh về các hoạt động sản xuất tại công trường.
Hiện nay, toàn bộ nước thải hầm lò của Công ty được bơm về hai nhà máy xử lý nước thải công nghiệp công suất 1.800m3/h, xử lý đạt quy chuẩn (QCVN 40:2011/BTNMT) trước khi xả thải vào môi trường, một phần được đưa về tái sản xuất.
Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) vừa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 09/1/2016 “về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ”. Theo đó, đã có hòm thư phản ánh tham nhũng, lãng phí để tiếp nhận thông tin từ cơ sở. Nghị quyết đang được cán bộ đảng viên và quần chúng đặc biệt quan tâm.
Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy thử thách với những nhà sản xuất xi măng khi cung vẫn vượt quá xa cầu. Xi măng Quán Triều cũng không nằm ngoài bối cảnh chung ấy. Dẫu vậy, cùng với các nhà máy xi măng khác của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc, Xi măng Quán Triều đã và đang nỗ lực giữ vững thương hiệu xi măng Vinacomin và kiên trì một lối đi - đó là chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường.
Sáng 23/2, tại trụ sở Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải và đại diện các Ban chuyên trách của Tập đoàn đã thân mật đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Marubeni.
Ngày 15/2, tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính thân, Tập đoàn đã tổ chức khai xuân đầu năm tại nhiều điểm cầu các tỉnh thành nơi có các đơn vị của Tập đoàn TKV đứng chân.
Sáng 8/2 (mùng 1 Tết Bính Thân), tại Cảng Cẩm Phả, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức đón tàu “xông” cảng và rót 33.700 tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới.
Vừa qua, tại Công ty than Nam Mẫu, Đoàn công tác khối 9 Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chấm điểm thi đua Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2015. Công đoàn Đường sắt Việt Nam làm Trưởng khối chủ trì công tác chấm điểm.
Cặp giếng đứng Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 thuộc Công ty than Mạo Khê được khởi công cuối năm 2014, có tổng giá trị đầu tư 5.868 tỷ đồng, công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm, bao gồm 18 vỉa than có trữ lượng địa chất khoảng 75 triệu tấn, trữ lượng công nghiệp trên 59 triệu tấn.
Nếu bạn sống độc thân, có nhu cầu về nhà ở và đang đắn đo để lựa chọn cho mình một chỗ ở thuận tiện, giá cả hợp lý thì tại sao bạn không một lần đến thăm chung cư công nhân mỏ Cầu Sến của Công ty than Nam Mẫu? Chỉ cần một lần đến đây, bạn sẽ thực sự cảm nhận được những thay đổi trong đời sống người thợ lò Than Nam Mẫu hôm nay...
Quan tâm đến người lao động bằng những việc làm thiết thực là cách mà Than Thống Nhất đang tăng cường triển khai nhằm hiện thực hoá mục tiêu giữ chân người lao động. Cũng nhờ làm tốt công tác chăm lo nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên đặc biệt cho thợ lò nên Công ty ngày càng có thêm nhiều thợ lò có thu nhập "khủng". Than Thống Nhất đang được xem là một trong những địa chỉ có thương hiệu mà nhiều người lao động tìm đến...
Là người thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với cán bộ quản lý Tập đoàn, Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược của Bộ Công an có nhiều điều tâm đắc với các hoạt động của ngành Than - Khoáng sản.
Ngày 26/10/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng phối hợp với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức trao ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng do mưa lũ và trao học bổng chương trình “Học bổng Tấm lòng vàng - Đại Nam năm học 2015 - 2016”.
TP - Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động ở các đơn vị bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ, đã điều động luân phiên công nhân khai thác phải nghỉ việc (từ các đơn vị bị ngừng hoạt động sản xuất do mưa lũ) sang làm việc tại các đơn vị vẫn đang hoạt động bình thường.
Những ngày này, đến với các đơn vị Ngành Than sẽ thấy không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, trong các phong trào văn hóa thể dục thể thao. Nhưng quan trọng hơn vẫn là việc các đơn vị tập trung chăm lo, quan tâm nâng cao điều kiện làm việc, sức khỏe và đời sống của người lao động, hướng tới mục tiêu: Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động.
Vào lúc 5h45’ sáng ngày 26 tháng 4 năm 2015, Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin phối hợp với Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin và nhà thầu phụ Ucraina tổ chức đổ mẻ bê tông cuối cùng đáy giếng phụ, kết thúc thi công cặp giếng đứng công trình khai thác hầm lò mỏ Núi Béo.
Do làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chuẩn y kết nạp 73 đảng viên mới , đồng thời làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp.
Trong giai đoạn 2010 – 2014, Công ty Than Núi Hồng đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất để phong trào thực sự lan tỏa mạnh mẽ đến các tổ đội sản xuất. Phong trào đã khích lệ tính sáng tạo và chủ động của mỗi cá nhân và tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chúng tôi gặp Trần Duy Quỳnh (SN 1991) công nhân Công trường Khai thác chế biến 3, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin khi anh vừa tan ca, khuôn mặt vẫn còn lấm lem vì bụi than. Tuy tuổi đời còn khá trẻ song qua trò chuyện Quỳnh thể hiện là một người điềm tĩnh và chín chắn.
Từ cuối thế kỷ 19 các mỏ khoáng sản đã ra đời, trong đó có Công ty than Bắc kỳ được thành lập năm 1888 là tập đoàn tư sản lớn nhất của thực dân Pháp và cũng từ đây Vùng mỏ Quảng Ninh trở thành khu công nghiệp lớn và quan trọng nhất ở Việt Nam và Đông Dương.
Tối 22/4, tại Quảng trường 12/11 lịch sử - Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng khu Mỏ (25/4/1955-25/4/2015); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Có thể khẳng định tổ hợp khai thác, tuyển tinh quặng và luyện đồng tại Lào Cai của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin đã và đang phát huy hiệu quả, là mũi nhọn trong sản xuất của Tổng Công ty Khoáng sản cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ngày 25/4/1955, sau hơn 72 năm đấu tranh bền bỉ và anh dũng, Khu Mỏ đã hoàn toàn được giải phóng. Niềm vui đến với những người thợ mỏ như vỡ òa, tiếp thêm sức mạnh để mỗi bước chân người thợ "lên tầng cao hay xuống lò sâu" đều mang theo ý chí, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” xây dựng ngành Than và vùng Mỏ ngày càng phát triển sau 60 năm giải phóng.
Năm 2015, Công ty Than Quang Hanh - TKV thực hiện kế hoạch sản xuất 1,5 triệu tấn than nguyên khai; bốc xúc đất đá 2,3 triệu m3; đào mới 16.900m lò; than tiêu thụ đạt 1,275 triệu tấn; doanh thu 1.900 tỷ đồng...
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, trong đó điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Nhân Cơ từ 100 ha lên 148 ha.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin. Với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo về việc làm đại lý cho cuộc đấu tới các công ty chứng khoán.
Những năm qua, trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp của suy thoái kinh tế thế giới, tiêu thụ than xuất khẩu giảm mạnh, toàn ngành phải tiết giảm chi phí sản xuất, tiết giảm đầu tư, song Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin vẫn trụ vững và phát triển