Vợ ông Mai Văn Dâu kháng cáo

Vợ ông Mai Văn Dâu kháng cáo

TP - Ngày 11/4, TAND TPHCM xác nhận, bà Nguyễn Diên Hồng (62 tuổi), vợ nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu (bị cáo trong vụ án chạy hạn ngạch ở Bộ Thương mại vừa xét xử sơ thẩm), đã có đơn kháng cáo.
Đáng lẽ hình phạt của Mai Văn Dâu phải nặng hơn

Đáng lẽ hình phạt của Mai Văn Dâu phải nặng hơn

TP – “Vụ Mai Văn Dâu, nhiều cựu quan chức của Bộ Thương mại, theo tội danh lẽ ra hình phạt phải nặng hơn nhưng tòa không làm gì được vì Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ truy tố đến đó” - Ông Nguyễn Đức Sáu -Chánh Tòa hình sự, Tòa án nhân dân TPHCM bức xúc.
Mai Văn Dâu chịu mức án 14 năm tù giam

Mai Văn Dâu chịu mức án 14 năm tù giam

TPO - 15h30' ngày hôm nay, 23/3, phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án chạy quota ở Bộ Thương mại đã kết thúc sau khi HĐXX tuyên án cho từng bị cáo. Điều bất ngờ là mức án toà tuyên cho 2 bị cáo quan chức Mai Văn Dâu và Lê Văn Thắng cao hơn so với mức án đề nghị của cơ quan công tố!
Bác bỏ toàn bộ quan điểm bào chữa

Bác bỏ toàn bộ quan điểm bào chữa

TPO - Hôm nay, 22/3, tiếp tục phiên tranh tụng xử sơ thẩm vụ án chạy quota ở Bộ TM. Đại diện VKS đã bác bỏ toàn bộ quan điểm của các luật sư bào chữa. Đầu giờ chiều mai tòa sẽ tuyên án.  
Luật sư: Mai Văn Dâu, Mai Thanh Hải vô tội (!?)

Luật sư: Mai Văn Dâu, Mai Thanh Hải vô tội (!?)

TPO – Sáng hôm nay, 21/3, phiên toà xét xử vụ án chạy quota ở Bộ Thương mại tiếp tục phần tranh luận giữa công tố viên với các luật sư. Các luật sư bào chữa cho Mai Văn Dâu và Mai Thanh Hải đều cho rằng, thân chủ của họ không phạm tội!
Mai Văn Dâu bị đề nghị mức án 10–12 năm tù

Mai Văn Dâu bị đề nghị mức án 10–12 năm tù

TPO - 14h30 ngày 20/3, đại diện VKSND TP.HCM đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án với 14 bị cáo. Theo đó, nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu bị đề nghị 10-12 năm tù cho tội nhận hối lộ, con trai ông Dâu là Mai Thanh Hải chịu mức 5-8 năm tù.
"Thầy trò" ông Mai Văn Dâu khai những gì?

"Thầy trò" ông Mai Văn Dâu khai những gì?

TPO – Theo  yêu cầu của HĐXX, sáng hôm nay, 15/3, các bị cáo bị tạm giam đều có mặt. HĐXX bắt đầu tiến hành thẩm vấn hai bị cáo quan chức Lê Văn Thắng (Vụ Phó Vụ XNK– Bộ Thương mại), Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại) và các bị cáo còn lại.
Ông Mai Văn Dâu nhận hối lộ 38.000 USD hay 6.000 USD?

Ông Mai Văn Dâu nhận hối lộ 38.000 USD hay 6.000 USD?

TPO - Hôm nay tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm vụ chạy quota ở Bộ Thương mại. 2 bị cáo bị tạm giam là ông Mai Văn Dâu (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại) và Lê Văn Thắng (nguyên Vụ Phó Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại), được phép vắng  mặt.
Trực tuyến : Phiên tòa xét xử vụ 'chạy' quota

Trực tuyến : Phiên tòa xét xử vụ 'chạy' quota

TPO - 8h sáng, cựu thứ trưởng Mai Văn Dâu bước vào phòng xử án với dáng vẻ khoẻ khoắn, da mặt hồng hào, khác với trong đơn xin được tại ngoại vì lý do già yếu và bệnh tiểu đường. Duy có mái tóc giờ đã bạc trắng. 7h30, “quý tử” Mai Thanh Hải  cũng xuất hiện tại khuôn viên Toà án. 
Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Mai Văn Dâu

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Mai Văn Dâu

Viện KSND Tối cao chiều hôm 19/9 cho biết, cơ quan này vừa có quyết định trả hồ sơ điều tra vụ án Lê Văn Thắng, Mai Văn Dâu và đồng phạm  cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để tiến hành điều tra bổ sung theo các yêu cầu của Tòa án ND TPHCM.
Bị can Mai Văn Dâu xin tại ngoại

Bị can Mai Văn Dâu xin tại ngoại

Các cơ quan chức năng đang xem xét đơn xin tại ngoại, vì lý do tuổi cao và bệnh tật, của bị can Mai Văn Dâu, trước khi TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ chạy hạn ngạch tại Bộ Thương mại.