
92 người thiệt mạng vụ chìm phà Sewol bị... gọi nhập ngũ
TPO - Gia đình của 92 học sinh nam thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol ở Hàn Quốc hồi tháng 4/2014 đang vô cùng phẫn nộ khi nhận được giấy gọi nhập ngũ của con em mình.
TPO - Ngày 22/4, chính quyền Hàn Quốc chính thức thông qua kế hoạch trục vớt phà Sewol bị chìm hồi tháng 4 năm ngoái khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là các em học sinh.
TPO - Ngày 23/1, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề cử lên Quốc hội lãnh đạo Đảng cầm quyền Saenuri (Thế giới mới) Lee One-koo làm tân thủ tướng nước này.
TPO - Tòa án tại thành phố Gwangju, miền nam Hàn Quốc vừa tuyên phạt thuyền trưởng phà Sewol trong vụ tai nạn thảm khốc hồi tháng 4, mức án 36 năm tù giam.
TPO - Ngày 7/11, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn kế hoạch giải thể lực lượng tuần duyên nước này do bị chỉ trích nặng nề trong việc chậm trễ giải cứu hàng trăm hành khách trong vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua.
TPO - Giới chức Hàn quốc, ngày 28/10, cho biết, các thợ lặn vừa tìm thấy một thi thể trong chiếc phà Sewol bị đắm sau nhiều tháng tìm kiếm những người mất tích.
TPO - Hôm nay, 22/7, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận thi thể được tìm thấy vào tháng trước ở miền nam nước này là của Yoo Byung-un, tỷ phú trốn lệnh truy nã, cũng là người sở hữu phà SEWOL bị đắm hồi tháng tư khiến hơn 300 người thiệt mạng.
TPO - Hôm qua (11/6), khoảng 6.000 cảnh sát Hàn Quốc được huy động khám xét bất ngờ một nhà thờ ở phía nam Sewol trong chiến dịch truy bắt chủ phà Sewol.
TPO - Hôm nay, 10/6, tòa án thành phố Gwangju, Hàn Quốc bắt đầu xét xử 15 thành viên thủy thủ đoàn phà Sewol chìm ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc khiến 292 người thiệt mạng.
Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đề cử một cựu thẩm phán giữ chức thủ tướng thay ông Chung Hong-won, sau khi ông này nhận trách nhiệm về vụ chìm phà và xin từ chức tháng trước.
TPO - Theo hãng tin CRI hôm nay, 15/5, thuyền trưởng cùng 3 thủy thủ phà Sewol đã bị buộc tội giết người khi rời phà quá sớm, bỏ lại hàng trăm hành khách đang mắc kẹt.
TPO - 3 thành viên thủy thủ đoàn trên phà Sewol chìm ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc hôm 16/4 vừa được công nhận là anh hùng vì đã quên mình, hi sinh cứu người.
TPO - Một đoạn clip tìm thấy trong điện thoại của một học sinh đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu Sewol mới được công bố cho thấy, rất nhiều sinh viên bên trong cabin của phà đã được mặc áo phao.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 4/5 đã tới thăm hiện trường vụ lật phà Sewol khiến hơn 300 người chết và mất tích, theo Tân Hoa Xã.
TPO - Trong đoạn video mới nhất được đăng tải về vụ chìm phà Sewol cho thấy, ngay sau khi phà đang chìm thì thuyền trưởng đã được nhân viên cứu hộ cứu thoát. Hơn 300 người hầu hết là sinh viên và học sinh trong chuyến đi thực tế bị mắc lại trong cabin.
TPO - Ba thành viên văn phòng Hiệp hội Vận chuyển Hàn Quốc tại thành phố Incheon (Hàn Quốc) vừa bị bắt giữ vì nghi ngờ phá hủy chứng cứ liên quan tới quá trình điều tra vụ chìm phà Sewol, công tố viên Song In-taek cho biết hôm nay (28/4).
TPO - Tổng thống Hàn Quốc, hôm 27/2, đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Chung Hong-won, theo Korea Times.
TPO - Theo quy định, toàn bộ thủy thủ đoàn của các tàu chở khách tại Hàn Quốc phải thường xuyên tham gia khóa huấn luyện xử trí khi có tai nạn. Nhưng đoàn thủy thủ trên phá Sewol không thực hiện quy định này.
TPO - Trong diễn biến dịch sởi, có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy, thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong....
TPO - Theo tờ Korea Joongang Daily của Hàn Quốc, các nhà điều tra cho biết, một nữ thủy thủ thiếu kinh nghiệm bẻ lái quá đột ngột là nguyên nhân căn bản gây nên thảm kịch chìm phà Sewol của Hàn Quốc.
TPO - Những bằng chứng mới cho thấy mất điện có thể là một trong những nguyên nhân khiến tàu Sewol chìm ở vùng biển phía tây nam Hàn Quốc hôm 16/4.
TPO - Theo hãng tin CRI, thi thể 2 hành khách người Trung Quốc và một người Nga đã được tìm thấy trong vụ lật phà Sewol của Hàn Quốc vào chiều tối ngày 21/4.
TPO - Tối 21/4, các thợ lặn Hàn Quốc đưa thêm 22 thi thể ra khỏi xác phà Sewol - chìm ngoài khơi miền nam nước này hôm 16/4 - nâng số nạn nhân thiệt mạng lên 87 người.
TP - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 21/4 chỉ trích hành vi của thuyền trưởng của chiếc phà đắm “giống như giết người”. Trong khi đó, thêm bốn thành viên thủy thủ đoàn bị bắt với cáo buộc lơ là trách nhiệm và vi phạm quy định về cứu hộ.
TPO - Dịch sởi lan rộng do người dân và trẻ em không tiêm vắc-xin phòng bệnh, ngân hàng lớn nhất Nga bị Ukraine nghi trả tiền lôi kéo các binh sĩ Ukraine gia nhập Nga, thuyền trưởng phà Sewol bị chìm ngoài khơi tây nam Hàn Quốc khiến ít nhất 64 người thiệt mạng có thể nhận mức án tù chung thân.
Một lính hải quân Hàn Quốc thiệt mạng vì chấn thương ở đầu, khi đang tham gia chiến dịch cứu hộ phà Sewol bị đắm.
TPO - Thuyền trưởng phà Sewol bị chìm ngoài khơi tây nam Hàn Quốc khiến ít nhất 64 người thiệt mạng có thể nhận mức án tù chung thân, công tố viên Hàn Quốc cho biết.
TPO - Toàn bộ 15 thủy thủ đã kịp thoát ra khỏi phà và sống sót trong khi hàng trăm hành khách bị mất tích. Tổng thống Hàn Quốc gọi hành động đó của thủy thủ đoàn “tương đương tội giết người”.
Hôm qua, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện một chi tiết chấn động, thủy thủ đoàn trên phà Sewol đã nhận được thông tin di tản từ sớm và chạy thoát thân, bỏ mặc hành khách.
Chờ cha mẹ xây xong nhà mới sẽ cùng gia đình về Cà Mau chơi, nhưng Thanh cùng người chồng Hàn Quốc và cậu con trai 6 tuổi đã mất tích trên chiếc phà Sewol.
TP - Nội dung những cuộc gọi cuối cùng của thủy thủ đoàn phà Sewol cho thấy, họ đã lưỡng lự, mất nhiều thời gian trước khi ra lệnh sơ tán. Và đó có thể là nguyên nhân khiến vụ chìm phà này gây ra thiệt hại nặng nề về người.
Ẩu đả vừa nổ ra trên đảo Jindo giữa cảnh sát và thân nhân của những người mất tích trên phà Sewol trong bối cảnh số người được xác nhận thiệt mạng đang tăng cao.
Tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 33 thi thể các nạn nhân trong vụ chìm chiếc phà Seawol chở 476 người của Hàn Quốc.