Bắt giam ông Mạc Kim Tôn

Bắt giam ông Mạc Kim Tôn

TP - Đúng 16 giờ ngày 21/7, ngay sau khi Ủy ban TVQH có Nghị quyết 1032 tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu QH, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt giam ông Mạc Kim Tôn nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình.
Bắt tạm giam ông Mạc Kim Tôn

Bắt tạm giam ông Mạc Kim Tôn

TPO - Đúng 16h chiều 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Mạc Kim Tôn – Đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ông Mạc Kim Tôn kêu oan

Ông Mạc Kim Tôn kêu oan

Lần đầu tiên trong gần ba tuần qua, ông Mạc Kim Tôn đã lên tiếng về sự liên quan của mình trong vụ án Trần Thị Ánh bằng một văn bản giải trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Ông Mạc Kim Tôn phải vào bệnh viện

Ông Mạc Kim Tôn phải vào bệnh viện

Hôm qua 14/7, ông Mạc Kim Tôn, sau nhiều ngày đối mặt với trách nhiệm pháp lý về những hành vi nhận hối lộ, cố ý làm trái đã phải vào một bệnh viện tại Hà Nội để điều trị về thần kinh và suy nhược cơ thể.
Đủ căn cứ để khởi tố ông Mạc Kim Tôn

Đủ căn cứ để khởi tố ông Mạc Kim Tôn

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND tỉnh Thái Bình đã có đủ căn cứ để khởi tố ông Mạc Kim Tôn, Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Thái Bình về tội: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 281 Bộ luật hình sự.
Ông Mạc Kim Tôn phạm vào 2 tội danh

Ông Mạc Kim Tôn phạm vào 2 tội danh

TP - Lãnh đạo CA tỉnh Thái Bình đã xác nhận thông tin: Có đủ cơ sở cho thấy hành vi của ông Mạc Kim Tôn (đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình) phạm vào 2 tội danh Lợi dụng chức quyền và Nhận hối lộ.
Đề nghị khởi tố ông Mạc Kim Tôn

Đề nghị khởi tố ông Mạc Kim Tôn

Công an tỉnh Thái Bình vừa có báo cáo kết quả điều tra gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này. Theo đó, đề nghị khởi tố bị can ông Mạc Kim Tôn và áp dụng các biện pháp ngăn chặn để phục vụ cho công tác điều tra xử lý.
Sao lại thế này?

Sao lại thế này?

TP - Ở hội trường Quốc hội khóa XI, ông Mạc Kim Tôn - Nguyên GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình rất chăm chất vấn các thành viên Chính phủ, đóng góp ý kiến cho các dự án luật. Sao ông lại vi phạm pháp luật?