Bên trong nhà máy sản xuất siêu vận tải cơ C-130J

Bên trong nhà máy sản xuất siêu vận tải cơ C-130J

Máy bay vận tải C-130J-thế hệ mới nhất của dòng máy bay huyền thoại C-130,  được chế tạo tại nhà máy của hãng Lockheed Martin ở thành phố Marietta thuộc tiểu bang Georgia. Vẻ ngoài tương tự như những chiếc Hercules trước kia, nhưng model J là phiên bản rất khác biệt.
Những siêu vũ khí tập đoàn Lockheed Martin chế tạo cho Mỹ

Những siêu vũ khí tập đoàn Lockheed Martin chế tạo cho Mỹ

TPO - Tập đoàn Lockheed Martin là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều máy bay quân sự nổi tiếng của Mỹ chẳng hạn máy bay do thám SR-71 nổi tiếng với tốc độ nhanh đến mức có thể bay từ New York tới Los Angeles chỉ trong hơn 1 giờ. Dưới đây là một số siêu vũ khí mà Lockheed đã phát triển cho quân đội Mỹ.
Bệ phóng trong cơ cấu tổ hợp Buk-M3.

Nga tiết lộ thông tin về tổ hợp tên lửa Buk-M3

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 21/5, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung phiên bản nâng cấp Buk-M3 sẽ hoàn thành thử nghiệm cấp quốc gia trong mùa Hè 2015 và tiếp nhận vào biên chế quân đội Nga ngay sau đó.
Triều Tiên bị tố chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa

Triều Tiên bị tố chỉnh sửa ảnh phóng tên lửa

TP - Những bức ảnh chụp một tên lửa của CHDCND Triều Tiên được phóng lên từ tàu ngầm gần đây đã bị chỉnh sửa, và Triều Tiên có thể phải mất vài năm nữa mới đạt được công nghệ như vậy, Reuters ngày 20/5 dẫn lời các nhà phân tích và Đô đốc Mỹ James Winnefeld.