Burevestnik-24: Thủy phi cơ siêu độc của Nga

Burevestnik-24: Thủy phi cơ siêu độc của Nga

Burevestnik-24 là một trong nhiều loại thủy phi cơ đa năng do Nga phát triển với khả năng hoạt động ở vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất. Ngoài khả năng cất hạ cánh trên mặt nước, thủy phi cơ này còn có thể cất hạ cánh trên băng tuyết với bộ càng đáp đặc biệt.
Hình ảnh lính Mỹ mặc áo giáp Người sắt trong video của SOCOM.

Áo giáp người sắt: Từ màn ảnh đến thực địa chiến trường

Một lính Mỹ mặc bộ áo giáp kim loại ập vào cửa một căn phòng trong làn đạn bắn như mưa. Các viên đạn lần lượt bật trở lại, không viên nào xuyên qua được lớp kim loại chắc chắn. Người lính Mỹ trong video đó mặc một thứ mà quân đội Mỹ gọi là bộ quần áo tấn công chiến thuật TALOS, còn báo chí gọi là "áo giáp người sắt".
Pháo tự hành CAESAR khai hỏa. Ảnh: Military-Today.

Vén màn bí mật về 'sát thủ' CAESAR của Lục quân Pháp

Một khẩu đội pháo tự hành CAESAR hoạt động độc lập chỉ cần bắn loạt 6 đạn Ogre (mỗi viên đạn mang 63 đạn con), có thể bao phủ diện tích 3ha ở cự ly 35km, diệt các mục tiêu như trung tâm chỉ huy, trận địa pháo, xe thiết giáp nhẹ hoặc khu tập kết hậu cần-kỹ thuật của đối phương.
Giải mã xe tăng Armata tối tân của Nga

Giải mã xe tăng Armata tối tân của Nga

Tăng Armata là bước đột biến thay đổi hoàn toàn về tư duy chế tạo xe tăng của Nga so với các dòng xe tăng Liên Xô và Nga phát triển trước đó. Sự khác biệt của Armata nằm chủ yếu ở thiết kế khung gầm đa dụng chung cho nhiều phương tiện chiến đấu, kết cấu mô-đun, tự động hóa và tối ưu hơn khả năng sống sót của tổ lái trên chiến trường.
Trực thăng Ka-26 với bố trí động cơ phi truyền thống.

Dị thường như trực thăng Ka-26 của Nga

Ka-26 sở hữu điểm “kỳ dị” ở phần động lực, khác hoàn toàn so với trực thăng truyền thống, thậm chí là so với “anh em Kamov”. Theo đó, trực thăng truyền thống bố trí động cơ ở ngay dưới cơ cấu cánh quạt nhưng với Ka-26 nằm tách biệt so với cơ cấu cánh.
Vì sao Nga quyết hồi sinh ‘Thiên nga Trắng’ Tu-160

Vì sao Nga quyết hồi sinh ‘Thiên nga Trắng’ Tu-160

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ngày 29/4 đã chỉ thị nối lại hoạt động chế tạo máy bay ném bom siêu âm chiến lược Tu-160, nhằm khai thác hết khả năng hủy diệt của oanh tạc cơ được chi là lớn và mạnh mẽ nhất lịch sử hàng không quân sự thế giới.