Một phán quyết phi lý và không bình thường

Một phán quyết phi lý và không bình thường

Ngày 10/3/2005, ông Jack Weinstein, Chánh án Tòa án Liên bang Mỹ đóng tại quận Brooklyn, New York (Mỹ), đã chính thức ra phán quyết bác đơn của các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất chất khai quang cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Giao lưu với nhóm sinh viên Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

Giao lưu với nhóm sinh viên Mỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

(TPO) 8 sinh viên Mỹ do 2 GS dẫn đầu cùng 2 sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Wesleyan đã tới Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Dự kiến, Tiền phong Online sẽ có cuộc Bàn tròn trực tuyến với chủ đề “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” cùng nhóm sinh viên Mỹ vào 15 giờ ngày 10/3. Mời bạn đọc tham gia Bàn tròn qua các câu hỏi và ý kiến của mình về chủ đề này qua hệ thống của Tiền phong Online.
Các Cty Mỹ phải có trách nhiệm với Việt Nam

Các Cty Mỹ phải có trách nhiệm với Việt Nam

Các Cty hóa chất của Mỹ cũng phải có trách nhiệm với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như họ đã từng chịu trách nhiệm với các cựu binh Mỹ. Ông Henri Martin, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt khẳng định.
Cty hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm với nạn nhân Việt Nam

Cty hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm với nạn nhân Việt Nam

Chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã để lại những hậu quả nặng nề cho đất nước và con người Việt Nam. 30 năm sau chiến tranh, các nạn nhân Việt Nam đã chính thức khởi kiện các Cty Mỹ sản xuất ra loại hoá chất độc hại này. Dự kiến, ngày 28/2, Toà án Brooklyn ở New York sẽ bắt đầu phiên điều trần về vụ kiện này.
"Đã chuẩn bị kỹ cho mọi khó khăn của vụ kiện"

"Đã chuẩn bị kỹ cho mọi khó khăn của vụ kiện"

(TPO) Ngay sau khi đoàn luật sư bảo vệ quyền lợi các nạn nhân chất độc mầu da cam Việt Nam nộp văn bản hồi đáp ý kiến bị đơn cho tòa án Mỹ. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Nhân- Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam về vấn đề này. 
Tin ảnh trang nhất

Tin ảnh trang nhất

Em Thanh Tùng, nạn nhân chất độc da cam /điôxin biểu diễn tiết mục đàn bầu "Ánh trăng trên dòng sông" trong chương trình cầu truyền hình "Chúng ta không vô cảm" giữa các thành phố Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh tối 6/1 nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: TTXVN