TP - Ngày 15/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu và Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp tại huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây).
Chiều 15/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện lãnh đạo Cục Y tế dự phòng & Môi trường, Viện dịch tễ Trung ương đã trực tiếp về kiểm tra ổ dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm vừa mới xuất hiện tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất - Hà Tây).
TP - Qua xét nghiệm 30 mẫu thực phẩm và 80 mẫu nước ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức- nơi có bệnh nhân đầu tiên ở TPHCM bị mắc bệnh tả và các nơi có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như chợ, bến xe, dọc đường ray- nơi tàu lửa đi qua… đều cho kết quả âm tính với khuẩn tả.
TPO - Từ năm ngoái cả nước hoang mang vì mắm tôm. Ai ăn cái món khoái khẩu này với lòng lợn, thịt chó hay đậu phụ rán sẽ bị tiêu chảy cấp. Các vị quản lý Bộ Y tế đưa ra khẳng định chắc như đinh đóng cột và cấm tiệt mắm tôm.
Kết quả xét nghiệm 194 mẫu mắm tôm tại Thanh Hoá, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam... tất cả đều âm tính với phẩy khuẩn tả V. Cholerae. Tuy vậy, 100% mẫu mắm tôm lại có vi khuẩn đường ruột vượt quá quy định, gồm: Coliorm; Cl.perfringens và Candida albicans.
TP - Hôm qua (12/4), trong buổi làm việc với các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Thông tin – truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tất cả các ban ngành phải vào cuộc, nỗ lực phòng dịch tiêu chảy cấp, nếu không hậu quả rất khó lường.
TPO - Dịch tiêu chảy cấp đang diễn biến vô cùng phức tạp và tốc độ lây lan ngày càng cao. Thế nhưng khái niệm về VSATTP dường như không tồn tại trên các quán hàng vỉa hè Hà Nội. Chùm ảnh do phóng viên TPO thực hiện.
TP - Tại hội nghị về thực phẩm vừa diễn ra ở Hà Nội có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho rằng mắm tôm không phải là thủ phạm chính gây tiêu chảy cấp.
TP - Ngày 11/4, Bộ Y tế xác nhận thêm 3 địa phương là Cà Mau, Gia Lai và Đà Nẵng đã xuất hiện những ca tiêu chảy cấp đầu tiên. Như vậy, đến nay dịch tiêu chảy đã xuất hiện ở cả 3 miền đất nước và chưa có xu hướng chững lại.
TP - Cty sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư) đang tiến hành sản xuất vắc xin tả bằng công nghệ mới có hiệu quả bảo vệ đạt tới 90- 100%. Trước đó, vắc xin tả chỉ đạt hiệu quả phòng bệnh 60- 70%.
Từ tối 9/4 đến trưa 10/4, tại trường Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai có gần 100 em học sinh ở các lớp bị tiêu chảy nhiều lần (từ 4 đến 5 lần). Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã kiểm tra và liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đến khám điều trị cho các em.
Chiều 9/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu cùng các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế đã họp giao ban với lãnh đạo Sở y tế 18 tỉnh, thành phố trọng điểm của dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Hôm nay 9/4, Bộ Y tế chính thức xác nhận đến ngày 7/4 đã có 854 người mắc tiêu chảy cấp tại 56 quận, huyện của 13 tỉnh thành, trong đó có 113 ca nhiễm phẩy khuẩn tả V.cholerae. Hà Nội vẫn tiếp tục là "trung tâm" cả nước về dịch tả với 596 ca, trong đó có 44 ca bệnh tả.
TPO - Chiều nay, 9/4, bác sĩ Nguyễn Văn Châu- GĐ Sở Y tế TPHCM xác nhận, đã xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp đầu tiên tại TPHCM, sau khi cấy phân cho kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả Vibrio Cholerae Ogawa.
TP - Hôm qua, TS Trần Đáng – Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết gần 100 mẫu thực phẩm đã được cục lấy và xét nghiệm. Kết quả mức độ ô nhiễm của những thực phẩm này rất lớn, ở mức báo động.
Sáng 7/4, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Giao thông công chính thành phố chỉ đạo tổng vệ sinh ngay 30 hồ tù đọng trên địa bàn thành phố .
Ngày 7/4, trả lời các cơ quan báo chí về diễn biến phức tạp của dịch tả, Tiến sĩ Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho rằng: Thói quen ăn thực phẩm không xử lý qua nhiệt khiến có nguy cơ rất cao bị nhiễm vi khuẩn tả.
Để cô lập ổ dịch tiêu chảy cấp, bắt đầu từ sáng nay, 7/4, hơn 100 hộ kinh doanh các mặt hàng như rau, thịt, hoa quả… trong chợ tạm Văn Chương (thuộc phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) phải ngưng hoạt động
TP - Bác sĩ Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, trong ngày 5/4/2008, tại khoa Truyền nhiễm tiếp nhận một trường hợp nghi bị tiêu chảy cấp vào nhập viện.
TP - Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho thấy, mặt nước hồ Linh Quang bị ô nhiễm bởi nhiều loại vi khuẩn có hại, trong đó có vi khuẩn tả.
TPO - Trước tình hình dịch tiêu chảy bùng phát trở lại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có Công điện số 511 gửi các Bộ ngành yêu cầu khẩn trương dập tắt, không để lan rộng dịch tiêu chảy cấp.
TP - Ngày 2/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm TS Nguyễn Huy Nga- Cục trưởng cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết hiện đã có 85 bệnh nhân mắc tả. Dịch tả đã xuất hiện ở 10 tỉnh, thành phố.
Ngày 2/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, Trưởng BCĐ phòng chống dịch tiêu chảy cấp (Bộ Y tế) cảnh báo : Nguy cơ dịch có khả năng lây lan sang các tỉnh miền Trung, miền Nam trong mùa hè tới là rất cao do người lành mang vi khuẩn đi lại giữa các tỉnh, thành phố, nơi ăn uống đông người...
Chiều nay 1/4, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia đã tiếp nhận và điều trị khoảng trên dưới 70 bệnh nhân có biểu hiện tiêu chảy cấp, nhiều bệnh nhân phải nằm tại hành lang. Từ hôm qua đến chiều nay, Hà Tây cũng ghi nhận thêm 27 ca tiêu chảy cấp.
TPO - Chiều 31/3, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) đã khẳng định ca tử vong tại Thanh Hóa không phải do tiêu chảy cấp mà là do mắc bệnh khác.
TP - Trong 7 ngày (từ 23 đến 30/3/2008), thôn Liễu Nội (Khánh Hà, Thường Tín, Hà Tây) đã có 57 người bị tiêu chảy cấp, 19 người phải điều trị tại bệnh viện huyện trong đó 6 người dương tính với khuẩn tả. Cơn dịch đang làm hơn 1.700 người dân nơi đây lo lắng.