TPO – Tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov đã vào lãnh hải Syria hôm qua, 25/9, sau đó các tàu Khutyn và Yarmuk của Syria hộ tống tàu Nikolai Filchenkov di chuyển dọc theo vùng biển cảng Latakia.
TP - Báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8 ở ngoại ô thủ đô Damascus không kết luận chính phủ Syria hay lực lượng đối lập là thủ phạm. Phương Tây vin vào chi tiết trong báo cáo để đổ lỗi cho chính quyền Syria, còn Nga cảnh báo không được kết luận vội vàng.
TPO-Nhờ Nga, ông Obama hy vọng duy trì được nước Mỹ như một siêu cường duy nhất, có thể giải quyết được vấn đề Afghanistan mà không phải tháo chạy nhục nhã, ổn định được Iraq và giải quyết êm đẹp Syria
TPO - Hãng thông tấn Syria (SANA) ngày 15/9 đưa tin, lực lượng chính phủ Syria đã “khôi phục an ninh và ổn định” cho nhiều ngôi làng ở ngoại ô thành phố Homs.
TP - Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama không có triển vọng thắng cuộc tranh cãi tại Quốc hội về kế hoạch tấn công Syria thì Nga đề xuất một lối thoát. Sáng kiến của Nga không có nghĩa là cuộc khủng hoảng Syria đã được giải quyết.
TPO -Ngoài các vũ khí hiện đại, quân nổi dậy Syria có một lượng lớn vũ khí tự chế tạo như bom, tên lửa, bệ phóng tên lửa, lựu đạn... Một số xe quân sự cũng được quân đội nước này thiết kế độc đáo.
TP - Hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố nước này sẽ nộp đơn tham gia công ước quốc tế cấm sản xuất, sử dụng vũ khí hóa học “trong vài ngày tới” và trình dữ liệu vũ khí một tháng sau khi ký văn kiện.
TPO- Trung Quốc có thể sẽ mất hết nếu Mỹ và phương Tây tấn công thay thế chính thể ở Syria: Nguồn cung dầu mỏ, các dự án đầu tư, quan hệ chiến lược với Iran và cả các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.
TPO – Báo Washingtonpost (Mỹ) hôm nay đưa tin, nước này đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria trong hai tuần qua, đánh dấu một bước leo thang trong việc can thiệp vào vấn đề Syria.
Được xem là người đàn ông quyền lực thứ hai ở Syria sau người anh tổng thống, Maher al-Assad lãnh đạo hai lực lượng quân sự cốt yếu của chính phủ. Ông nổi tiếng hung bạo nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu nghị quyết cho phép can thiệp quân sự vào Syria, để nước này có thời gian loại bỏ kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ sẵn sàng phát lệnh tấn công Syria nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.
TPO- Theo một tài liệu rò rỉ được tờ Business Insider tiết lộ tháng 1/2013, Ả-rập Xê-út đưa tử tù sang Syria để chiến đấu chống lại chế độ Tổng thống Bashar al- Assad.
TPO-Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẵn sàng dừng chiến dịch quân sự chống Syria với điều kiện chính quyền ông Assad giao toàn bộ vũ khí hóa học của nước này dưới quyền kiểm soát quốc tế.
TPO- Bộ trưởng Ngoại giao Syria cho biết, chính phủ hoan nghênh đề xuất của Nga về việc đặt vũ khí hóa học nước này dưới sự kiểm soát quốc tế và hủy chúng nhanh chóng để tránh các cuộc tấn công của Mỹ.
TPO- Phát biểu tại một cuộc họp báo tại London, Anh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định rằng cuộc tấn công quân sự vào Syria sẽ “nhỏ đến không thể tin nổi”.
TPO-Sẽ có những đòn tấn công liên tiếp, sau mỗi đòn tấn công quy mô lớn, các chuyên gia quân sự và chính trị sẽ đánh giá tình hình. Chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài 72h.
TPO - Chết vì tên rơi đạn lạc, vì vũ khí hóa học, sống phải đối mặt với lạm dụng, tra tấn, cưỡng hiếp, trẻ em Syria là những nạn nhân lớn nhất của cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua.
TPO- Trước bối cảnh Quốc hội Mỹ sắp bỏ phiếu về vấn đề tấn công Syria của Tổng thống Barack Obama, nhiều người dân Mỹ biểu tình trước Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội bác bỏ đề xuất này.
TPO - Nguồn tin tình báo cho rằng, 36 mục tiêu tấn công ở Syria do lực lượng đối lập cung cấp là chưa đủ, Tổng thống Obama chỉ đạo Lầu Năm Góc mở rộng danh sách mục tiêu tại quốc gia Trung Đông này.
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua được các nhân vật chủ chốt trong Quốc hội ủng hộ kế hoạch tấn công Syria, với điều kiện là không quá 60 ngày và không được triển khai bộ binh. Trong khi đó, Tổng thống Nga nói không loại trừ việc ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria.
TPO- Theo CNN, hôm nay, 4/9, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ sẽ biểu quyết về dự thảo nghị quyết giới hạn đánh Syria trong 90 ngày đồng thời không dùng lực lượng bộ binh trên Syria.
TPO- Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giành được sự ủng hộ của nhiều nhân vật chủ chốt trong Quốc hội Mỹ về vấn đề tấn công quân sự vào Syria.
TP - Dự kiến, hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, nhằm giành được sự ủng hộ của Quốc hội đối với việc can thiệp quân sự vào Syria.
TPO-Tình báo Pháp ngày 2/9 khẳng định có ít nhất ba cuộc tấn công vũ khí hóa học xảy ra ở Syria kể từ tháng 4 đến nay và cần phải có biện pháp trừng phạt chính quyền ông Assad vì hành động này.
TP - Bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Syria sẽ chỉ tạo thuận lợi cho al-Qaeda và các tổ chức liên quan, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad tuyên bố hôm qua.
TP - Ngày 31/8, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Chính phủ Mỹ đã có đánh giá chính thức về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ngày 21/8 vừa qua.
TPO - Đến thời điểm này, Tổng thống Mỹ Obama vẫn chưa quyết định tấn công Syria. Câu hỏi đặt ra hiện nay là ông Obama sẽ được và mất gì nếu can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này?