
Eriksson: Ra đi không phải là quyết định của tôi
TPO - Sven-Goran Eriksson đã khẳng định rằng quyết định rời khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Anh không phải là của ông mà là LĐBĐ Anh buộc ông phải làm vậy.
Bộ trưởng Bộ GD -ĐT Nguyễn Minh Hiển khẳng định như vậy vào chiều qua, 17/7, khi trả lời phỏng vấn TP xung quanh sự trùng hợp “kỳ lạ” giữa đề thi và nội dung luyện thi của “lò” C1 - ĐH SP Hà Nội.
Hầu hết các môn thi Bộ đều triệu tập giáo viên trường Đại học Sư phạm tham gia Ban đề thi. Đối với môn Văn, Bộ đã nêu đích danh thầy Lã Nhâm Thìn - Chủ nhiệm khoa Ngữ văn trong giấy triệu tập, và trường đã đồng ý cử thầy Thìn tham gia...
Xung quanh hiện tượng "lò" C1, Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng cho biết "Bộ sẽ có những quy định nghiêm cấm giáo viên luyện thi tham gia vào các Hội đồng có liên quan đến thi cử trong thời gian tới đây".
"Lò” C1 không chỉ cung cấp nội dung ôn luyện có nhiều phần “sát sườn” với nội dung đề thi. Ngay cả những “bài văn tủ” mà “lò” này đưa ra cũng được làm theo đúng “chuẩn mực” của đáp án đề thi đại học.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Viết Chức đã bộc lộ quan điểm như vậy khi đề cập đến vụ “Lò” luyện thi C1. Còn ý kiến của bạn về vấn đề này ?
Chiều 12/7, Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 (Bộ GD&ĐT) đã có cuộc họp bất thường về hiện tượng “lò” luyện thi C1 trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Ông Lã Nhâm Thìn - Chủ nhiệm bộ môn ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội, đồng thời là giáo viên tại “Lò C1” đã được Bộ triệu tập vào Hội đồng ra đề thi đại học sau khi dạy 12/20 ca của lớp ôn thi cấp tốc tại “lò C1”.
4/6 câu của Đề thi Đại học môn văn khối C và D gần sát với “tủ” - Đó là điểm bất thường mà Tiền Phong đã phát hiện được khi so sánh giữa nội dung luyện thi của “lò C1 Đại học Sư phạm Hà Nội”, với nội dung đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2005 môn văn khối C, D (đề chính thức).