Những bản cover hút triệu lượt xem của ‘hotgirl Bolero’ Jang Mi

TPO - Bản cover hút lượt xem khủng nhất của “hotgirl Bolero” Jang Mi chính là ca khúc “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh với gần 5 triệu view.

Nổi lên từ một clip quay lén hát trên xe bus, cô gái sinh năm 1996 Bảo Trang (nickname Jang Mi) thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Sau này, nhờ những bản cover nhạc xưa, nhạc trữ tình Trang được ưu ái với tên gọi “hotgirl Bolero” hay “thánh nữ Bolero”.

Điều đặc biệt, những clip Jang Mi ngồi hát trong phòng thu có lượng xem “khủng” khoảng hơn 1 triệu view, cao nhất gần 5 triệu view. Không kể hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Tổng hợp từ các bình luận trên mạng xã hội thì đa số người nghe dành lời khen cho giọng hát của Jang Mi. Chất giọng mỏng, hát không kĩ thuật nhưng trong trẻo và truyền tải cảm xúc tốt. Bên cạnh đó, ngoại hình xinh xắn kèm với nụ cười tỏa nắng chính là điểm cộng cho cô nàng Bảo Trang. Thậm chí, nhiều người khẳng định, nét đáng yêu của Jang Mi đã thu hút lượt xem khủng như vậy.

Cùng điểm lại những bản cover hay nhất của “hotgirl Bolero” Jang Mi:

Những bản cover hút triệu lượt xem của ‘hotgirl Bolero’ Jang Mi ảnh 1
Player Loading...

Chỉ sau 20 ngày đăng tải trên kênh Youtube, ca khúc “Duyên phận” do Jang Mi trình bày đã có hơn 4,7 triệu lượt xem. Bản thân cô gái gốc Cà Mau cho rằng giọng hát của mình khá phù hợp những bản nhạc bolero nên thường xuyên cover thể loại nhạc này. Bên cạnh đó, cô cũng mong muốn theo đuổi dòng nhạc ballad nhẹ nhàng để có thể khoe được giọng ca của mình.

Những bản cover hút triệu lượt xem của ‘hotgirl Bolero’ Jang Mi ảnh 2
Player Loading...

Mặc dù ca khúc “Phượng buồn” được khá nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày nhưng phần thể hiện của Jang Mi vẫn có sức hút khó cưỡng. Người xem bị hút hồn bởi chất giọng mỏng tang, luyến láy đậm chất riêng. Chia sẻ về đoạn clip này, Jang Mi nói: “Quê em ở miền Tây, từ nhỏ em đã nghe và thuộc khá nhiều các bài hát mang phong cách trữ tình. Dần dần, cái chất Bolero ấy thấm vào người lúc nào chẳng hay. Khi quay clip, em cứ hát với đúng chất giọng thật và bằng những gì bản thân cảm thụ được, bởi vậy, phiên bản Phượng buồn này không bị ảnh hưởng phong cách từ bất kỳ ai".

Những bản cover hút triệu lượt xem của ‘hotgirl Bolero’ Jang Mi ảnh 3
Player Loading...

Dù các bản cover đều hút lượng xem khủng và sở hữu lượt người theo dõi không thua kém các sao Việt nhưng Bảo Trang chia sẻ chưa có dự định gì rõ ràng. “Với Trang, tất cả chỉ mới bắt đầu, cái gì của Trang cũng còn mơ hồ lắm, hát chưa tốt, đàn mới học được có vài tháng, kinh nghiệm không có thì làm được gì”- Jang Mi nói.

Những bản cover hút triệu lượt xem của ‘hotgirl Bolero’ Jang Mi ảnh 4
Player Loading...

Bên cạnh đó, cô nàng “hotgirl Bolero” tâm sự hiện tại mong muốn của Jang Mi là thỉnh thoảng tự thu vài đoạn clip cover ngắn ở lớp hay ở nhà rồi đăng lên Facebook cho mọi người nghe rồi cùng đánh giá, góp ý.

Player Loading...

Hotgirl Bolero Jang Mi từng là công nhân xưởng may

Jang Mi, tên thật là Bùi Bảo Trang, sinh năm 1996, ở Cà Mau. Trang là con út trong gia đình có 2 anh em. Gia đình Trang sinh sống chủ yếu nhờ nghề nuôi tôm giống. Cuộc sống tuy không quá vất vả nhưng vì nhà ở cách trường quá xa nên khi Trang lên cấp 3, cha mẹ khuyên cô nghỉ học, ở nhà lo nữ công gia chánh đợi đến tuổi lấy chồng.

Sau đó, một người họ hàng đã nhận Trang làm con nuôi và đưa cô lên Sài Gòn làm việc tại xưởng may.

Sau 4 tháng làm việc ở xưởng may, trong một lần tình cờ đi hát karaoke với các nhân viên ở xưởng, Bảo Trang khiến mọi người ngỡ ngàng bởi chất giọng trời phú. Từ đó, bố mẹ nuôi quyết định đầu tư cho Trang theo con đường học hát chuyên nghiệp. 

Khoảng một năm trở lại đây, ngày nào Trang bắt xe buýt để đi học thanh nhạc, học đàn… thời gian rảnh, 9X trau dồi khả năng tiếng Anh, tiếng Hàn. Clip quay lén Trang hát ngân nga trên xe bus trên đường đi học chính là cô gái này bỗng dưng nổi tiếng.

 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.