Cặp song sinh dính nhau ổn định sức khỏe sau tách rời

Cặp song sinh dính nhau ổn định sức khỏe sau tách rời
TP - Sau hơn 6 giờ phẫu thuật đóng ngực - bụng cho bé Phi Phụng, chiều qua, 10/12 ca phẫu thuật đã hoàn tất, Phi Phụng được chuyển vào phòng hồi sức.

> Một trong hai bé vừa được tách có thể gặp biến cố
> Xúc động hình ảnh ca phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền

TS-BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 2, cho biết Phi Phụng được đặt một máy tạo nhịp tim nhân tạo và tấm lưới sinh học collagene để ghép da ở nơi bị thiếu. Sau mổ, sức khỏe Phi Phụng ổn định, được tiếp tục hồi sức và chờ da phát triển. Chiều cùng ngày, Phi Long đã được cai máy thở.

Trước đó, ngày 26/11 hai bé song sinh dính nhau là Nguyễn Hoàng Phi Long và Nguyễn Hoàng Phi Phụng đã được tách rời khi cả hai dính nhau ở phần tim, gan và đường mật.

Cả hai bé chào đời ngày 25/9/2012 ở tuần 36 của thai kỳ tại Bệnh viện Ninh Thuận với hội chứng dính nhau. Một ngày sau khi sinh, cả hai bé được chuyển thẳng vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM do tình trạng sức khỏe quá yếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG