Búp bê gây ung thư: Châu Âu thu hồi, Việt Nam bán tràn lan

Búp bê gây ung thư: Châu Âu thu hồi, Việt Nam bán tràn lan
Mới đây cơ quan y tế tại Anh đã tịch thu một loạt búp bê lấy ý tưởng từ các nhân vật trong phim hoạt hình robot trái cây vì phát hiện chứa hóa chất Phthalates gây ung thư, vô sinh cho trẻ em.

Tuy nhiên ở Việt Nam món đồ chơi này vẫn được bày bán tràn lan. Qua khảo sát tại các phố Lương Văn Can, Cầu Giấy, Hàng Mã (Hà Nội) nơi tập trung nhiều cửa hàng bán đồ chơi, thú nhồi bông cho trẻ nhỏ vẫn bày bán tràn lan loại búp bê này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mức giá của loại đồ chơi này khoảng từ 180.000-200.000 đồng/con. Khi được hỏi xuất xứ của búp bê đầu quả, người bán đều cho biết đây là hàng Trung Quốc. Không chỉ bán tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em, búp bê này còn được rao bán nhiều trên Internet thông qua các gian hàng trực tuyến.

Theo các chuyên gia hóa học, những sản phẩm chứa chất Phthalates tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ em.

Theo VTV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.