Bài thuốc từ lá cây rừng chữa bệnh gout

Bài thuốc từ lá cây rừng chữa bệnh gout
Lương y Nguyễn Thị Hường, trú tại Huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội được coi là một trong những vị lương y chữa Gout nổi tiếng tại Việt Nam. Là truyền nhân đời thứ ba trong gia đình chuyên chữa bệnh về xương khớp, lương y Hường cho rằng, “muốn trị khỏi bệnh Gout, phải trị tận gốc huyết ứ trệ, vì nguyên nhân gây ra Gout là do huyết mạch cơ thể không thông”.

Bệnh Gout ngày càng trẻ hóa

Đến thăm nhà lương y Nguyễn Thị Hường tại  Huyện Mỹ Đức – TP Hà Nội vào một ngày cuối tháng Tư, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhà chị chật kín toàn đàn ông đủ mọi lứa tuổi. Nhiều nhất là những bác trên 45 tuổi.Nhìn vẻ mệt mỏi của họ, chúng tôi dễ dàng nhận ra đây đều là những bệnh nhân mắc phải căn bệnh đau đớn nhất trong số các bệnh liên quan đến xương khớp- bệnh Gout.

Được biết, ngày cuối tuần nào lương y Hường cũng phải tiếp đón hàng trăm bệnh nhân chữa Gout từ khắp nơi đổ về. Không ít những người từ Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Biên Hòa,.. cũng lặn lội đường xa về đây thăm khám.

Trò chuyện với lương y Nguyễn Thị Hường, chị cho biết, “Khoảng hơn chục năm trước đây, mỗi năm cả nước có khoảng vài chục ca Gout. Nhưng đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày có vài chục ca là bình thường. Quan niệm cho rằng Gout là căn bệnh của người giàu, của những quý ông thành đạt đã không còn đúng, vì căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Tôi đã chữa cho rất nhiều trường hợp thanh niên mới ngoài hai mươi đã mắc Gout”.

Lương y Nguyễn Thị Hường phân tích, trong quan niệm của y học cổ truyền, Gout còn được gọi là thống phong, thuộc chứng Tỳ. Gout xuất hiện do khí phong, hàn, thử, thấp xâm phạm làm khí trệ, huyết ứ, kinh mạch bất thông, tân dịch ứ trệ thành đàm, các đàm này kết tụ thành các cục quanh các khớp ở tay và chân, khớp gối, gây đau đớn cho người bệnh.

Biểu hiện đầu tiên của bệnh là sự đau đớn ở các khớp ngón chân cái, sau đó lan dần ra các ngón khác. Bệnh nhân đau dữ dội, sưng, nóng đỏ các khớp. Đau kèm theo cảm giác bỏng rát rất khó chịu. Nếu không chữa trị kịp thời, Gout có thể khiến các ngón chân bị hoại tử buộc phải cắt bỏ hoặc gây nên những biến chứng nguy hiểm ở thận như khe cầu thận, viêm thận,..

Bài thuốc từ lá cây rừng chữa bệnh gout ảnh 1

Lương y Hường đang khám cho các bệnh nhân 

Không giấu nghề, lương y Nguyễn Thị Hường nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi bài thuốc Đông y trị Gout mà chị đã mất nhiều năm nghiên cứu, hoàn thiện từ bài thuốc xương khớp gia truyền của gia đình mình. “Tôi dùng các thảo dược có tác dụng tốt với xương khớp như  hạt chuối sứ, củ sơn thục, lá lốt, dây tơ hồng, cà gai leo, củ tỏi đỏ, củ ráy tía, củ khúc khắc, cây bồ công anh trong bài thuốc trị Gout của mình. Tác dụng chính của bài thuốc là lưu thông khí huyết, vừa công vừa bổ. Quan niệm của y học cổ truyền, muốn chữa dứt điểm phải chữa từ gốc. Gốc của Gout chính là huyết mạch không thông, chính vì vậy, muốn chữa khỏi bệnh phải trị tận gốc huyết ứ trệ”.

Được biết, lương y Nguyễn Thị Hường sinh ra trong một gia đình có truyền thống bốc thuốc chữa các bệnh về xương khớp hơn ba trăm năm nay.  Chị là hậu duệ duy nhất đời thứ ba đang nắm giữ các bài thuốc chữa khỏi hơn hai mươi loại bệnh liên quan đến xương khớp như thoát vị đĩa đệm, đau mỏi vai gáy, vôi hóa cột sống, đau dây thần kinh tọa, tê nhức chân tay,…Đặc biệt,chị đã chữa khỏi cho hàng trăm lượt  bệnh nhân mắc Gout mãn tính nhờ bài thuốc Đông y gia truyền hiếm có chị đang sở hữu.

Bài thuốc từ lá cây rừng chữa bệnh gout ảnh 2 Lương y Hường đang bốc thuốc cho các bệnh nhân 

Hàng trăm lượt bệnh nhân khỏi Gout

Cùng có mặt với chúng tôi tại nhà lương y Nguyễn Thị Hường ngày hôm đó, câu chuyện của bác Trần Văn Nam (60 tuổi, Hưng Yên) thực sự khiến chúng tôi ấn tượng. Bác Nam cho biết bác bị Gout đã 8 năm nay, chỗ nào người ta mách có thuốc chữa Gout bác đều tìm tới, hi vọng sớm thoát khỏi sự đau đớn của căn bệnh nhiều phiền toái này. Nhưng cứ lần nữa mãi, bệnh chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn khiến bác vô cùng thất vọng và suy sụp.

“Tôi phát hiện bị Gout vào năm 2007, các khớp ngón chân cái và khớp ngón tay đau nhức về đêm khiến tôi không ngủ được. Nhiều lần đau phát sốt, tôi cử động hay cái chăn chạm nhẹ vào cũng cảm thấy đau đớn rùng mình. Tôi đến bệnh viện khám thì được các bác sĩ cho biết đã mắc Gout ở giai đoạn đầu, lượng a xít uric trong máu xấp xỉ 600”, bác Nam chia sẻ.

Bác Nam uống thuốc theo chỉ định của các bác sĩ tại bệnh viện 1 tháng, thấy dấu hiệu bệnh đỡ nhiều nên bác xin xuất viện. Do chủ quan, bác không kiêng uống rượu bia và ăn ít chất có đạm nên bệnh tái đau trở lại. Nhận thấy thuốc Tây vừa đắt lại gây tác dụng phụ khiến bác Nam đầy bụng, hay đi ngoài phân lỏng, gia đình quyết định tìm đến các phương pháp trị liệu dân gian. Bác Nam nhớ lại đã uống khoảng hai chục loại thuốc khác nhau, từ thuốc Nam dạng bột, thuốc Bắc, thuốc cán viên,…gia đình tìm mua tận những vùng xa xôi như Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Huế, Bình Định,..nhưng đều chỉ đỡ một thời gian chứ không khỏi hắn.

Tình cờ, đầu tháng 1/2015, bác đọc được bài viết về lương y Nguyễn Thị Hường trên trang báo mạng nên giục con trai đưa xuống lấy thuốc. Uống hết 1 tháng thuốc đầu, các dấu hiệu đau nhức đã giảm hẳn, bác Nam không còn bị mất ngủ vào ban đêm do cơn đau làm phiền và tăng được 2kg so với khoảng thời gian trước. “Tôi đến lấy thuốc lần này là lần thứ 3 rồi, lương y Hường nói chỉ cần uống hết tháng thuốc này là tôi có thể trở về khỏe mạnh như người bình thường. Giá mà biết sớm, tôi đã không chịu nhiều đau đớn và tốn kém tiền của đến thế”, bác Nam nói.

Không may mắn bằng bác Nam, anh Đinh Văn Lợi (49 tuổi, Kiên Giang) đã cắt mất hai ngón chân cái vì bị hoại tử do Gout gây ra. Trong lúc tuyệt vọng nhất vì bệnh tật thì chị gái Định Thị Linh sống tại Hà Nội gửi thuốc của lương y Hường vào tận nơi. Sau 2 tháng uống thuốc, cảm giác đau nhức của anh không còn, đi khám các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi thấy lượng axit uric trong máu đã trở về bình thường. Anh Lợi  cho hay, lần bay ra Hà Nội này như một chuyến đi du lịch tự thưởng, ăn mừng vì anh thoát khỏi căn bệnh khiến anh mất ăn, mất ngủ trong 4 năm qua. “Tôi đến nhà chị gái rồi giục chị xuống cảm ơn lương y Hường ngay khi có mặt tại Hà Nội. Mong những người mắc Gout sớm biết đến chị, cách chữa của lương y Hường vừa ít tốn kém mà lại có tác dụng thần kỳ quá”, anh Lợi tấm tắc khen.

Không giấu nổi niềm xúc động, chị Lương Thị Hảo (Sơn Tây, Hà Nội) rơm rớm nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về tình trạng của bố mình là cụ Lương Văn Hùng (80 tuổi). “Bố tôi mắc bệnh Gout hơn hai năm nay, ông sút hẳn 20kg từ ngày bị bệnh. Ông bị dạ dày nên việc uống thuốc tây rất hạn chế. Gia đình chúng tôi tưởng đã phải đầu hàng số phận thì biết tới lương y Hường. Giờ bố tôi ngủ ngon và cụ đang có dấu hiệu tăng cân. Tôi đến đây cảm ơn lương y, nhờ lương y chúng tôi mới còn bố trên đời này. Cả đời ông đã vất vả chăm lo cho các con, giờ mới là lúc được bù đắp”, chị Hảo chia sẻ.

Chia tay lương y Nguyễn Thị Hường khi trời đã nhá nhem tối, chị tiễn chúng tôi ra tận đầu cổng. Lương y Nguyễn Thị Hường nói thêm, chị khuyên mọi người, đặc biệt là cánh nam giới nên biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia để không phải phiền lòng vì Gout. Tâm niệm của chị mong rằng những người bị bệnh Gout hãy lạc quan, sống vui vẻ và yêu đời.

Bài thuốc chữa bệnh gout của lương y Nguyễn Thị Hường đã được nghiên cứu và hoàn thiện từ bài thuốc chữa xương khớp có lịch sử hơn ba trăm năm của dòng họ, để ứng dụng chữa thành công bệnh Gout. Nguyên liệu trong bài thuốc chữa Gout của chị bao gồm các thảo dược lành tính có tác dụng vừa công vừa bổ đối với xương khớp như: hạt chuối sứ, củ sơn thục, lá lốt, dây tơ hồng, cà gai leo, củ tỏi đỏ, củ ráy tía, củ khúc khắc, cây bồ công anh,… “Nguyên tắc trong bài thuốc trị Gout của tôi là trị dứt điểm huyết ứ, bởi huyết mạch không thông là nguyên nhân gây ra những đau đớn của bệnh Gout”.

Điện thoại: 0936.009.783 - 0973.084.256

MỚI - NÓNG