Hết thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm bằng thuốc dân tộc?
Với nhiều người, sử dụng các bài thuốc của dân tộc vùng cao được xem là phương pháp chữa bệnh xương khớp an toàn và hữu hiệu, thậm chí trở thành “trào lưu”. Thế nhưng, nếu không cẩn thận, chính bài thuốc sẽ là con dao hai lưỡi cướp đi sức khỏe của người bệnh.

Khi mà niềm tin vào thuốc Tây Y không còn, những người đang phải sống chung với căn bênh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm có xu hướng tìm về những thứ thiên nhiên nhất, gần gũi nhất. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi thảo dược tự nhiên luôn được cho là món quà quý giá của tạo hóa.
Và thuốc gia truyền của dân tộc Dao, dân tộc Ê Đê… được những người bản xứ lặn lội tìm kiếm trong rừng, trên núi, càng cao càng sâu thì càng thu hút, hấp dẫn người bệnh. Có điều, mọi chuyện lại không đơn giản như thế.
Dễ dàng mua thuốc chữa xương khớp của người dân tộc
Theo thống kê thì hiện nay có đến 80% cửa hàng, cơ sở thậm chí cá nhân bán thuốc của dân tộc dạng tự phát, không có giấy phép kinh doanh. Người bệnh tìm đến đây hầu hết là qua giới thiệu hoặc đọc được thông tin quảng cáo hấp dẫn trên mạng.

Ngoài ra, các cơ sở cung cấp thuốc dân tộc còn tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm của mình với các tài khoản Fanpage như “Thuốc gia truyền đặc trị xương khớp dân tộc Dao”, “Xương khớp dân tộc Thái”… Chẳng biết nguồn gốc và hiệu quả thế nào, xong khi hỏi giấy phép, cơ chế chữa bệnh của bài thuốc thì không thấy nhân viên tư vấn trả lời, hoặc trả lời thì cũng ấp úng qua loa cho có.
Rước họa thì thuốc dân tộc vùng cao rởm
Những năm qua, Việt Nam có hàng trăm trường hợp bị ngộ độc, dị ứng sau khi tự ý mua thuốc dân tộc chữa bệnh xương khớp. Hầu hết những bệnh nhân này đều đã sử dụng nhiều cách điều trị nhưng không thành công, bất lực phó thác niềm may rủi qua sự mời gọi, quảng cáo hoặc giới thiệu của người này người kia.
Bà Nguyễn Thị Thuyết (Thanh Thần, Thanh Cao, Hà Nội) cho biết: “Tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm đã 3 năm nay, sinh hoạt bình thường đau đớn, khó chịu vô cùng. Được người quen mách đến chỗ này, thấy bảo thuốc của người Dao, 300 ngàn/thang, hay và hiệu quả lắm. Nhưng tôi uống đến nay 5 tháng rồi chẳng những không thuyên giảm mà nhiều lúc còn thấy đau bụng, chóng mặt nữa.”
Lý giải điều này, lương y Nguyễn Thu Hương (phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường) cho biết, trong kho tàng Y học Cổ truyền nước nhà thì các bài thuốc của bà con người dân tộc được đánh giá là tài sản quý giá. Có điều, người bệnh nên đến những Trung tâm kế thừa uy tín chứ chớ tự ý mua thông qua lời mách nước của ai cả. Những loại thuốc trôi nổi này được bào chế từ cây cỏ vô thưởng vô phạt nên hầu như vô tác dụng. Chưa kể một vài loại trong số ấy có thể có thành phần độc hại, nếu sử dụng sai cách hoặc quá liều thì dễ gây dị ứng, ngộ độc.
Để tránh tiền mất tật mang, người bệnh nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đặt niềm tin vào bất kỳ loại thuốc nào. Đối với người bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, các chuyên gia có lời khuyên nên sử dụng các bài thuốc Nam, ví dụ như An Cốt Nam. An Cốt Nam là bài thuốc đặc trị xương khớp được bào chế từ tinh hoa của những dược liệu quý hiếm như Bí kỳ nam, Trư Lũng Thảo, Xuyên Phòng Phong…
Ngoài ra, trong quá trình dùng An Cốt Nam, người bệnh còn được cung cấp video hướng dẫn tập luyện tại nhà, tư vấn chế độ dinh dưỡng và miễn phí châm cứu, kéo giãn cột sống, xoa bóp bấm huyệt trong suốt quá trình điều trị.
Cùng chuyên mục

Biến chủng không ảnh hưởng vắc-xin ngừa COVID-19

Sáng 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Sẽ ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho Hải Dương trước

TPHCM: Người phụ nữ trẻ tử vong bất thường sau khi nâng ngực

Tối 2/3 không có ca mắc COVID-19, 10 địa phương nhiều ngày không có ca mắc cộng đồng

Cảnh báo: Các biến thể mới của SARS-CoV-2 nguy hiểm như thế nào?

Truyền 6 lít máu cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh
