Nuôi con sữa mẹ giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ đến 15 năm

TPO - Với những phụ nữ bị huyết áp cao trong suốt thời kỳ mang thai, cho con bú trong 6 tháng hoặc lâu hơn có tác dụng đáng kể trong việc làm tăng mức cholesterol tốt, cũng như làm giảm chất béo.

Việc cho con bú tự nhiên còn giúp làm giảm độ dày của động mạch cảnh, cung cấp cho vùng đầu và cổ máu giàu ôxy.

Tác giả chính của nghiên cứu- tiến sĩ Malamo Countouris của Đại học Pittsburgh, nói: "Nghiên cứu bổ sung bằng chứng cho thấy việc cho con bú không chỉ quan trọng đối với trẻ sơ sinh mà còn cho cả người mẹ.”

Theo các nhà nghiên cứu, việc cho con bú kích thích sự giải phóng hoocmon oxytocin, có thể đóng vai trò giảm huyết áp.

Nuôi con sữa mẹ giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ đến 15 năm ảnh 1

Khoảng 80% trẻ sinh ra ở Mỹ được cho bú sữa mẹ ở mức độ nào đó. Huyết áp cao trong thời kỳ mang thai, là một trong những triệu chứng tiền sản giật, làm ảnh hưởng đến khoảng 3% bà bầu ở Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.