Bae Yong Jun phủ nhận tin kết hôn

Bae Yong Jun phủ nhận tin kết hôn
TPO – Nam diễn viên phim “Bản tình ca mùa đông” đang bị đồn chuẩn bị làm đám cưới với người đẹp Lee Na Young vào tháng 4 tới. Tuy nhiên, người đại diện của cả hai đều phủ nhận.
Bae Yong Jun và Lee Na Young
Bae Yong Jun và Lee Na Young.

Công ty quản lý của Bae Yong Jun cho biết: “Tin đồn này đã từng xuất hiện từ lâu ở Hàn Quốc nhưng nay lại rộ lên, tôi không biết họ lấy thông tin đó ở đâu? Nhưng tất cả đều không có thật và là chuyện không có căn cứ”.

“Hiện giờ tôi vẫn chưa có ý định kết hôn, nếu có tôi sẽ rất vui mừng được thông báo tới tất cả các bạn, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm” – Nam diễn viên 39 tuổi cho biết.

Người đại diện của Lee Na Young cũng khẳng định hai người chỉ là đồng nghiệp cùng công ty quản lý và không có mối quan hệ đặc biệt. Bae Yong Jun và Lee Na Young đã từng đóng chung trong phim truyền hình “Thành thật với tình yêu”.

Bae Yong Jun sinh năm 1972, là nam diễn viên rất được hâm mộ ở châu Á. Anh đã tham gia đóng các phim: Bản tình ca mùa đông, Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Tuyết tháng Tư, Thái vương tứ thần ký, Scandal… Làng giải trí xứ Hàn từng xuất hiện thông tin về bạn gái của Bae Yong Jun, tên là Lee Sa Gang, nhưng họ đã chia tay vào năm 2005. Từ đó đến nay, anh luôn giữ bí mật chuyện tình cảm cá nhân của mình.

Lee Na Young sinh năm 1979, dù hiện nay không tham gia đóng nhiều phim nhưng cô cũng là tên tuổi nổi tiếng trên màn ảnh xứ Hàn. Trước khi xuất hiện tin đồn kết hôn với Bae Yong Jun, Lee Na Young cũng bị đồn là đã từng hẹn hò với nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Henney.

Bae Yong Jun phủ nhận tin kết hôn ảnh 2
Bae Yong Jun phủ nhận tin kết hôn ảnh 3
Bae Yong Jun phủ nhận tin kết hôn ảnh 4

Trang Thu (Theo Osen)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.