Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á

Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á
Hơn 1,3 tỷ đồng (60.000 USD) là giải thưởng cao nhất cho người thắng cuộc trong cuộc thi Nữ hoàng ngành làm đẹp.

Cuộc thi Nữ hoàng ngành làm đẹp (Queen of The Spa 2018) sẽ diễn ra từ ngày 5/1/2018 tới 13/4/2018. các thí sinh sẽ tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhân văn liên quan tới ngành làm đẹp như hoạt động bảo vệ môi trường, từ thiện, hướng về cội nguồn… diễn ra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) và tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Queen of The Spa 2018 không chỉ hấp dẫn bởi quy mô hoành tráng, mà còn nằm ở cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng. Trong đó, riêng người đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Nữ hoàng ngành làm đẹp sẽ nhận được giải thưởng tổng giá trị 60.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng). Á hoàng 1 nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD (tương đương 700 triệu đồng) và Á hoàng 2 nhận 15.000 USD (tương đương 350 triệu đồng).

Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á ảnh 1

Chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội hôm 5/1, ông David Trịnh – Đại diện Ban tổ chức cho biết: “Queen Of The Spa 2018 nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ doanh nhân trong ngành làm đẹp. Queen Of The Spa 2018 không đơn thuần là một cuộc thi tài sắc mà chính là cơ hội giúp cho các thí sinh tham dự được hội nhập quốc tế, trải nghiệm và học hỏi những phát triển vượt bậc trong ngành công nghệ làm đẹp, giao lưu với với nhiều thương hiệu và doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc và thế giới”..

Ông Steve Bùi – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội cũng phát biểu và chia sẻ về những định hướng phát triển của Hiệp Hội ra khu vực Châu Á và Châu Âu với kế hoạch dự kiến là 18 Quốc Gia trong năm 2018 này. Cuộc thi cũng là sân chơi nghề nghiệp cho các bạn thí sinh học hỏi từ các thí sinh tham dự đến từ Hàn Quốc , Trung Quốc , Đài Loan , Thái Lan và Cambodia

Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á ảnh 2

Trong khi đó, bà Yoori Lee – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao cuộc thi, đồng thời cho rằng đây là cơ hội lớn để những người làm việc trong ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam có cơ hội vươn tới tầm quốc tế.

Ông Park Jae Hong - Chủ tịch Partyum House, một trong những Trung tâm tổ chức sự kiện nổi tiếng tại Seoul thu hút nhiều sự kiện lớn về âm nhạc, triển lãm, cuộc thi sắc đẹp và các tiệc cưới của ngôi sao Hàn  Quốc, nhà tài trợ địa điểm cho cuộc thi cho biết: “Chúng tôi rất ấn tượng và hào hứng về cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân trong ngành làm đẹp. Được đón tiếp các người đẹp từ nhiều quốc gia châu Á  tham dự là vinh hạnh cho Partyum House. Chúng tôi hoàn toàn tự tin và mong chờ cùng Ban tổ chức và các bạn thí sinh đón lễ hội hoa anh đào tại Gangnam, Seoul”.

Ngoài các hoạt động về trình diễn trang phục dạ hội, trang phục truyền thống, chup hình với trang phục hanbok cùng hoa anh đào tại các địa điểm nổi tiếng của Seoul, 70 thí sinh của vòng Bán kết và chung kết còn tham gia phần thi tài năng – một phần thi thuộc phạm vi các bộ môn tay nghề làm đẹp bao gồm: Nghệ thuật vẽ móng, Phun xăm thẩm mỹ, Thiết kế và Tạo mẫu tóc, Nghệ thuật nối mi - đặc trưng rõ nét của cuộc thi dành cho phái đẹp hoạt động trong ngành làm đẹp.

Tham gia cuộc họp báo công bố cuộc thi còn có Á hậu Quý bà Thế giới 2009 Hoàng Yến (Giám khảo duy nhất của Việt Nam), ca sĩ Lương Gia Huy (đại diện hình ảnh của Hiệp hội), nữ diễn viên Thanh Bi và hàng trăm người đẹp quan tâm đến cuộc thi.

Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á ảnh 3

Thành phần Ban giám khảo của cuộc thi gồm có Á hậu Quý bà thế giới 2009 - Hoàng Yến – Trưởng ban đối ngoại của Hiệp hội đào tạo làm đẹp quốc tế, Đại sứ du lịch tỉnh Jeju; bà Hang Borey - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Sắc đẹp toàn cầu 2017; ông Park Jae Hong – Chủ tịch Tập đoàn Partyum và cuối cùng là ông Martin Nielsen - Chủ tịch Tập đoàn MGW, trụ sở tại Thụy Sĩ’.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội Đào tạo làm đẹp quốc tế và DIVA Beauty tổ chức. Thời hạn đăng ký trước ngày 15/1/2018, vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/3. Thí sinh quan tâm có thể nộp hoặc gửi hồ sơ về DIVA Beauty - số 6B, Bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á ảnh 4
Giải thưởng 'khủng' dành cho Nữ hoàng ngành làm đẹp Châu Á ảnh 5
MỚI - NÓNG