Vợ chồng NS Minh Khang, Thúy Hạnh trao hơn 150 triệu cho trẻ em

Vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh tại làng trẻ SOS Quảng Bình
Vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh tại làng trẻ SOS Quảng Bình
Được sự trợ giúp của khu du lịch Sun sapa resort, Công ty Hoàn Minh (thuộc Tập đoàn Trường Thịnh), trong hai ngày cuối tuần vừa qua, vợ chồng nghệ sỹ Minh Kháng, Thúy Hạnh và những người bạn đã phối hợp với hội từ thiện Tâm Bồ Đề, CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện (Quảng Bình) trao hơn 150 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quảng Bình.

Các cháu được nhận quà bằng tiền mặt từ 500 đến 1 triệu đồng từ vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh đều có hoàn cảnh đặc biết, thộc hộ nghèo và đang mắc những bệnh nan y như: ung thư, tan máu bẩm sinh, chạy thận nhân tạo, câm, điếc, mù lòa... ở các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và TP. Đồng Hới.

Vợ chồng NS Minh Khang, Thúy Hạnh trao hơn 150 triệu cho trẻ em ảnh 1
Vợ chồng NS Minh Khang, Thúy Hạnh trao hơn 150 triệu cho trẻ em ảnh 2

Vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh hát tặng các cháu ở làng trẻ SOS Quảng Bình bài hát “bữa cơm gia đình”

Vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh cũng đã đến thăm và trao 20 triệu đồng cho làng trẻ SOS Quảng Bình, làm sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho bà Bẻo (85 tuổi), ở phường Đức Ninh, TP. Đồng Hới, một mình nhặt rác nuôi 3 con bị bệnh tâm thần.

Vợ chồng NS Minh Khang, Thúy Hạnh trao hơn 150 triệu cho trẻ em ảnh 3

Nhạc sỹ Minh Khang tặng hoa cho bà Bẻo, người một mình nhặt rác nuôi 3 con bị bệnh tâm thần

Vợ chồng NS Minh Khang, Thúy Hạnh trao hơn 150 triệu cho trẻ em ảnh 4

Người mẫu Thúy Hạnh tặng sổ tiết kiệm 5 triệu đồng cho bà Bẻo

Được biết, số tiền hỗ trợ nói trên được vợ chồng nghệ sỹ Minh Khang - Thúy Hạnh quyên góp từ nhiều nguồn, trong đó có quỷ Đứa Bé do chính nhạc sỹ Minh Khang lập nên từ tiền bản quyền và bán băng đĩa nhạc do anh sang tác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.