Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp

TPO - 5 năm sau khi ly hôn, biểu tượng gợi cảm của làng nhạc và nam ca sĩ Marc Anthony sắp tới sẽ phát hành album mới bằng tiếng Tây Ban Nha.
Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 1

Ý tưởng này chợt đến sau khi cả hai có màn song ca bất ngờ đầy cảm xúc tại New York hồi tháng 8 vừa qua.

Ngay khi biết tin, các fan của J. Lo và Marc rất mong chờ màn tái hợp này giữa họ.

Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 2

Nữ ca sĩ 47 tuổi hào hứng cho biết: “Tôi rất vui và đang chờ đợi hành trình âm nhạc mới này, để cùng Marc khơi gợi lại gốc rễ Latin nơi tôi.”

Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 3

“Jennifer có những thành công vang dội trong sự nghiệp của cô ấy. Chất nghệ sĩ, sự chuyên nghiệp và đam mê của cô ấy chỉ là một vài trong số rất nhiều thứ đã giúp cô ấy đạt được vị trí như ngày hôm nay trong làng giải trí mà rất ít người có được. Tôi rất trông ngóng sự kết hợp đầy sáng tạo này của chúng tôi và vui mừng được trở thành một phần trong dòng chảy âm nhạc của Jennifer.” - Marc Anthony cho biết.

Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 4

Jennifer Lopez và Marc Anthony bắt đầu làm việc cùng nhau vào cuối những năm 90. Cặp đôi cưới nhau năm 2004, có hai con Max và Emme, họ chia tay năm 2011 rồi chính thức ly dị vào năm 2014.

Năm 2007, Marc từng sản xuất cho J. Lo album tiếng Tây Ban Nha mang tên “Como Ama Una Mujer”.
Đã ly hôn 5 năm, mối quan hệ thân thiết giữa J. Lo và Marc vẫn làm các fan vô cùng ngưỡng mộ.

Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 5

Nam ca sĩ 48 tuổi đã kết hôn với người mẫu bốc lửa 29 tuổi Shannon De Lima còn J. Lo vừa chia tay “phi công trẻ” Casper Smart sau 5 năm mặn nồng.
Cả 4 người vẫn giữ mối quan hệ rất ấm áp thân tình.

Jennifer Lopez và chồng cũ bất ngờ tái hợp ảnh 6

Jennifer Lopez trong một lần đưa hai con sinh đôi 8 tuổi Max và Emme đi chơi cùng người tình kém cô tới 18 tuổi Casper Smart.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.