Mai Khôi: Thay đổi hình ảnh

Mai Khôi: Thay đổi hình ảnh
TPO - Cô ca sĩ có những phát ngôn gây sốc và giọng hát trong vắt này đã...xuống tóc, mang một hình ảnh mới lạ, trẻ trung hơn để bắt đầu cho album mới: Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý.

Sao Khôi lại quyết định thay đổi hình ảnh, từ tóc dài gợi cảm sang tóc ngắn trẻ trung?

(Cười) Là phụ nữ ai cũng sợ thời gian mà. Nói đùa thế thôi nhưng Khôi muốn thỉnh thoảng thay đổi cũng vui, thấy mình trong gương cũng lạ. Tóc ngắn tiện lợi, vẫn xinh tươi và mới mẻ. Những tấm hình này là do nhạc sĩ Quốc Bảo chụp Khôi ở quán cafe. Nhìn cũng đáng yêu phải không!

Dạo gần đây thấy Mai Khôi ít xuất hiện hơn với vai trò ca sĩ, cô đi đâu thế hỡi cô nàng lả lơi?

Đâu có, Khôi vẫn xuất hiện rất đều đặn đấy chứ. Vẫn hát, vẫn thu âm và tham gia cả Bài hát Việt nữa. Mọi người hãy bình chọn cho Khôi cho hạng mục Ca sĩ được khán giả yêu thích của năm với bài Việt Nam đang rất được yêu thích đấy ạ.

Mai Khôi: Thay đổi hình ảnh ảnh 1


Tôi gặp mọi người, ai cũng nói em chỉ coi âm nhạc là cuộc vơi vui vẻ thôi mà!

Tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả sự tồn tại của Đỗ Nguyễn Mai Khôi trên trần thế cũng là một cuộc dạo chơi. Nhưng cuộc dạo chơi với âm nhạc của Khôi thật vui vẻ và yêu thương, mang lại sự thư thái, nhẹ nhàng cho khán giả.

Vì em có đại gia bảo bọc và không phải chịu áp lực vì cơm áo?

Ai cũng hỏi câu đó, mọi người không biết là tất cả những khán giả yêu giọng hát Mai Khôi đang nuôi em đấy chứ. Khôi tri ân những điều đó và sẽ hát, sẽ dâng hiến cùng khán giả của mình.

Mai Khôi: Thay đổi hình ảnh ảnh 2

Khôi đang có dự án âm nhạc nào nữa không?

Tháng 4, Khôi sẽ ra album mới: Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý. Không sẽ hát 6 ca khúc của Lý, cả những bài là những sáng tác đầu tay của Lý nữa. Đó là những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng và giản dị.

Chúc Khôi thành công với album mới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.