14 tháng hôn nhân của Chung Hân Đồng

Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc khi đăng ký kết hôn. Ảnh: HK01.
Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc khi đăng ký kết hôn. Ảnh: HK01.
Dù không yêu chồng kém bốn tuổi - Lại Hoằng Quốc, Hân Đồng từng nỗ lực có con với anh.

Hôm 8/5, Lại Hoằng Quốc tiết lộ làm thủ tục ly dị Chung Hân Đồng từ đầu tháng 3. Trước đó, hai người không gặp nhau vì nhiều tháng do công việc, Covid-19. Hân Đồng sống ở Hong Kong còn Hoằng Quốc kinh doanh thẩm mỹ viện ở Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên đề nghị chia tay qua điện thoại, sau 14 tháng đăng ký kết hôn.

Khi mới cưới, Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc thường chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Diễn viên từng nhiều lần nói muốn thụ tinh nhân tạo để sớm có con song công việc của cả hai quá bận nên chưa thể cùng nhau tới bệnh viện.

Đôi uyên ương từng không ít lần vướng tin đồn hôn nhân trục trặc. Tháng 9/2019, tài khoản Weibo tên Triệu Ninh Ninh đăng bài viết với nội dung cô có bằng chứng Lại Hoằng Quốc ngoại tình. Sự việc khiến bác sĩ thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Trên trang cá nhân, anh viết: "Trò xàm này tôi không quan tâm, yêu vợ - Chung Hân Đồng". Trên On, nữ diễn viên cho biết tin tưởng chồng. Tuy nhiên, các tin đồn Lại Hoằng Quốc lăng nhăng liên tục xuất hiện, anh phải liên hệ luật sư để giải quyết. Sau đó, Triệu Ninh Ninh xin lỗi Lại Hoằng Quốc, thừa nhận tung tin thất thiệt.

Trên Appledaily, một người bạn của Hân Đồng nói tính cách Lại Hoằng Quốc trẻ con, chưa đủ chín chắn. Sau khi kết hôn, anh thường đi chơi với các hotgirl, khách hàng nữ của anh ở bar, khiến Hân Đồng xấu hổ. Dù vậy, cô vẫn tin chồng không phản bội mình. Hoằng Quốc từng đưa thẻ ngân hàng của anh cho Hân Đồng chi tiêu nhưng sau một lần cô đi trung tâm thương mại, anh đề nghị giữ lại thẻ của mình.

Người bạn cho biết Hoằng Quốc ỷ lại Chung Hân Đồng, nhờ danh tiếng của cô để kinh doanh. Hân Đồng từng chi tiền đầu tư cho thẩm mỹ viện, mong chồng làm ăn phát đạt song anh không chăm lo công việc, không có chí tiến thủ. Thi thoảng, Hoằng Quốc kể chuyện hôn nhân với người ngoài, không giữ sự riêng tư cho Hân Đồng, vì cô là người của công chúng. Bảy tháng qua, đôi vợ chồng không còn tương tác trên mạng xã hội.

Sau khi đôi vợ chồng thông báo ly hôn, nhiều khán giả bình luận "càng cưới rình rang, càng sớm chia tay". Năm 2018, họ cử hành hôn lễ ở Mỹ, sau đó về Hong Kong tổ chức tiệc cưới, mỗi lần đều mời các nghệ sĩ nổi tiếng tham dự, như Dung Tổ Nhi, Ôn Bích Hà, Trương Trí Lâm, Thái Trác Nghiên... Tới cuối năm 2018, họ thực hiện nghi thức đăng ký kết hôn, cũng có sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Trong chương trình phát trên Youku năm ngoái, Hoằng Quốc nói anh gặp áp lực lớn về kinh tế, thậm chí "sạt nghiệp" vì chuyện cưới xin, bởi Hân Đồng không muốn dùng tiền của cô để lo cho hôn lễ. Tuy vậy, từ khi yêu nhau, anh cũng nhận nhiều món quà giá trị lớn từ Hân Đồng.

Hôm qua, Lại Hoằng Quốc đăng tâm thư gửi nữ diễn viên trên trang cá nhân, tiết lộ ngay trước giờ cưới, Hân Đồng hối hận vì kết hôn với anh. Sau đó, hai người thống nhất cùng cố gắng. "Em nói em tưởng sau khi kết hôn sẽ dần dần yêu anh, nhưng em không làm được. Anh cứ nghĩ em nói đùa, cho tới khi nhận được lá đơn từ em", Lại Hoằng Quốc viết cho diễn viên.

Bác sĩ cho biết dù đau khổ, hụt hẫng, anh vẫn trân trọng Chung Hân Đồng. Qua công ty quản lý, nữ diễn viên cũng nói vẫn tôn trọng Lại Hoằng Quốc. Cô không muốn phản hồi thêm về đổ vỡ hôn nhân.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG