21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi

TPO - Gần 50 tuổi, nữ hoàng một thời của màn ảnh xứ kim chi không những vẫn đẹp mà còn quyến rũ nóng bỏng.
21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 1

Bà mẹ 2 con trẻ trung với mái tóc ngắn, dáng vóc cân đối thon gọn.

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 2

Những năm 90, Kim Nam Joo được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo số 1 của màn ảnh Hàn.

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 3

Nữ diễn viên 47 tuổi đẹp sắc sảo, khoe đôi chân thon táo bạo.

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 4

Sự nghiệp của Kim Nam Joo đóng không nhiều, chưa đến 20 phim truyền hình và vỏn vẹn 2 phim điện ảnh, nhưng tác phẩm nào có sự tham gia của cô cũng đều gây ấn tượng mạnh với người xem.

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 5

Sau vai diễn đình đám trong phim “Người mẫu” đóng cùng tài tử Jang Dong Gun từ năm 1997, Kim Nam Joo gắn liền với hình ảnh “bà nội trợ” trong hàng loạt phim: Her House, Queen of Housewives, My Husband Got a Family…

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 6

Photo: ..

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 7

Photo: ..

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 8

Photo: .. 

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 9

Sau 6 năm vắng bóng trên truyền hình kể từ phim “My Husband Got a Family”, đầu 2018, Kim Nam Joo bỗng tái xuất bằng bộ phim mang tên “Misty” kịch tích nghẹt thở với những cảnh quay được dán mác tận 19+.

21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 10
21 năm sau ‘Người mẫu’, Kim Nam Joo vẫn xứng danh mỹ nhân không tuổi ảnh 11

Trong phim, Kim Nam Joo và bạn diễn Ji Jin Hee vào vai một cặp vợ chồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.