5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt
Trần Lực, Hiệp Gà, Anh Tú... thành công trong sự nghiệp nhưng lận đận chuyện tình cảm.

Diễn viên, đạo diễn Trần Lực

Trần Lực thuộc thế hệ những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam. Với gương mặt lãng tử và tài năng diễn xuất, anh từng ghi dấu với nhiều bộ phim như Mẹ chồng tôi, Hoa ban đỏ, Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong.. Dù có sự nghiệp điện ảnh thành công, nhưng chuyện tình cảm của anh lại trải qua không ít sóng gió.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 1

Trần Lực ngày ấy - bây giờ.

Trần Lực kết hôn lần đầu với một nghệ sĩ đàn dương cầm khi cả hai còn đang là sinh viên du học ở Bulgaria. Đến năm 1991, anh chia tay vợ và về nước với cậu con trai nhỏ tên Trần Hoàng. Sau đó, Trần Lực tái hôn với biên tập viên Kiều Trinh, nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc, do hai người quá bận rộn với công việc và không vượt qua được rào cản sự nghiệp".

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 2

Hình ảnh người vợ thứ  3 của đạo diễn Trần Lực.

Qua hai lần đò, đạo diễn Trần Lực đã tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ ba có tên Bùi Mỹ Trang - giám đốc một công ty đầu tư sản xuất phim truyền hình.

Vợ thứ 3 của Trần Lực là một người phụ nữ sinh ra ở miền Tây. Chị đã theo chồng ra Hà Nội và sinh cho anh 3 đứa con xinh xắn. Hiện tại, Trần Lực đang sống hạnh phúc với vợ và 4 con.

Diễn viên Tùng Dương

Tùng Dương gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi những vai phản diện. Tuy nhiên, nhiều người không biết anh khá lận đận đường tình duyên khi ở tuổi 40, anh đã có 3 đời vợ và 4 cô con gái.

Kết hôn sớm năm 25 tuổi khi mới ra trường, anh và với vợ đầu có với nhau 1 cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã nhanh chóng chấm dứt khi Tùng Dương gặp diễn viên Hoa Thúy. Hoa Thúy đến với anh khi cô mới 18 tuổi.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 3

Nhưng cuối cùng, tổ ấm thứ hai của Tùng Dương gặp trục trặc khi hai người đã có với nhau 1 cô con gái. Anh ly dị lần thứ hai. Tùng Dương từng chia sẻ, sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, anh rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng, chán chường và tuyệt vọng. Anh đã xác định làm lại từ đầu, lúc ấy, anh cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Và hạnh phúc đã mỉm cười với anh.

Người vợ thứ 3 của Tùng Dương là một người "làm kinh doanh, không phù phiếm và biết chăm sóc chồng" như lời anh nói.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 4 Diễn viên Hoa Thúy, người vợ thứ 2 của Tùng Dương.

Ca sĩ Anh Tú

Anh Tú từng thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu đình đám một thời và cuộc sống hôn nhân cũng lận đận như sự nghiệp của anh. Năm 20 tuổi, Anh Tú có một người con riêng, đây là kết quả của một cuộc tình thời nông nổi. Sau cuộc tình đó, Anh Tú yêu và cưới "nữ hoàng wushu" Thúy Hiền.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 5

Ca sĩ Anh Tú  một thời hạnh phúc bên Thúy Hiền và hai con gái.

Tuy vậy, cuộc hôn nhân này cũng đứt gánh sau 10 năm chung sống. Sau này, mỗi lần nhắc tới Thúy Hiền, Anh Tú đều bày tỏ sự ân hận và gọi sự chia tay với cô là điều hối tiếc nhất cuộc đời.

Sau khi chấm dứt cuộc tình với Thúy Hiền, anh kết hôn với ca sĩ Phương Hà - thành viên nhóm Nhịp Điệu. Tuy nhiên, hạnh phúc đã không mỉm cười với Anh Tú, sau hai năm chung sống, họ đã đường ai nấy đi.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 6

Ca sĩ Phương Hà người vợ thứ 2 của Anh Tú.

Sau 5 năm yêu nhau, cùng vượt qua nhiều sóng gió thị phi, đến 3.2014, Anh Tú  người cưới người vợ thứ 3 Lam Trang. Trong đám cưới, Anh Tú thề rằng, đây là lần cuối anh cưới vợ. Mới đây, hai vợ chồng Anh Tú đón thêm một thành viên mới là một cậu con trai.

Nghệ sĩ Hiệp Gà 

Người vợ đầu tiên của Hiệp Gà là Thanh Quý, cô là một thợ cắt tóc xinh đẹp. Có thể nói, Thanh Quý đã cùng Hiệp Gà đi qua những năm tháng khốn khó nhất của cuộc đời anh. Cưới nhau được 2 năm, Hiệp bị Nhà hát Tuổi trẻ cho nghỉ việc vì vô kỷ luật. Sau đó, anh sa vào ma túy và tù tội. 

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 7

Hiệp Gà cùng người vợ đầu tiên Thanh Qúy.

Một năm trong trại giam, không ít lần Thu Trang vào thăm chồng, hai người tỏ ra tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ. Thế nhưng, sau khi ra tù được một thời gian, Hiệp Gà lên xe hoa với người con gái khác tên Thu Trang. Thời gian này, ồn ào chuyện tình cảm của Hiệp gây nhiều chú ý.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 8

Hiệp Gà hạnh phúc với người vợ thứ 2 Thu Trang trong lễ cưới.

Sau đám cưới khoảng 1 năm, Hiệp Gà ly hôn. Bẵng đi 1 thời gian, Hiệp lại khoe ảnh tình tứ cùng 1 cô gái lạ mặt kèm dòng chia sẻ: “Hạnh phúc trào dâng, cảm ơn em, tình yêu của tôi. Em khiến đời tôi tươi mới".

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 9

Người yêu thứ 3 của Hiệp Gà.

Chuyện tình của Hiệp gà gặp nhiều khó khăn khi gia đình người yêu thứ 3 phản đối chuyện hôn nhân của cả ha. Tuy nhiên, mới đây nhất, bạn gái trẻ của Hiệp chia sẻ, gia đình cô đã chấp nhận anh và đám cưới có thể sẽ diễn ra.

Danh ca Chế Linh

Thành công với sự nghiệp ca hát nhưng Chế Linh có cuộc sống hôn nhân lận đận. Chế Linh cùng người vợ đầu đến với nhau từ năm ông 21 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 4 năm, có với nhau 5 đứa con thì hai người chia tay. Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, Chế Linh tiếp tục bước vào cuộc tình ngang trái với người em của vợ cảm nhưng mối tình này kéo dài 3 năm rồi đường ai lấy đi.

Sau khi kết thúc mối duyên tình chị em, Chế Linh đến với người vợ thứ 3 là  Thúy Hằng nhưng bà đã đột ngột mất do bị bệnh.

5 quý ông lận đận đường tình của showbiz Việt ảnh 10

Chế Linh cùng người vợ thứ 4 -  bà Vương Nga

Đến khi trúng tiếng sét ái tình với Vương Nga, ông mới mở lòng và quyết định nên duyên vợ chồng với người phụ nữ này. Vương Nga lấy Chế Linh năm 18 tuổi, dù bị gia đình vợ ngăn cản nhiều lần, nhưng trước sự "gan lì" của Chế Linh, cuối cùng họ cũng chấp thuận và cặp đôi làm đám cưới vào cuối năm 1975.

Sau 40 năm gắn bó, Chế Linh và Vương Nga vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Vương Nga luôn ở bên hỗ trợ chồng về mặt tinh thần. Trong các show diễn của Chế Linh, bà là người đồng hành, lo cho ông từng miếng ăn, giấc ngủ.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.