Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012

Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012
TPO – Dù đã là bà mẹ một con nhưng "thiên thần" nước Úc ngày càng quyến rũ và vẫn khiến cánh đàn ông “liêu xiêu”. Cô vừa được tạp chí Who bình chọn là ngôi sao đẹp nhất 2012.

> Thiên thần Victoria’s Secret diện đầm ren khoe nội y

Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012 ảnh 1

Trên tạp chí Who của Úc, Miranda Kerr lần đầu cùng con trai – bé Flynn xuất hiện trên trang bìa.

Người đẹp sở hữu má lúm đồng tiền duyên dáng này cho biết: “Tôi đã từng làm việc đến 18 tiếng một ngày, nhưng bây giờ tôi dành phần lớn thời gian cho bé Flynn. Giờ đây, tôi đã là một người vợ, người mẹ, sau đó mới đến công việc.”

Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012 ảnh 2

Khuôn mặt rạng rỡ, Miranda âu yếm gọi con trai đáng yêu là “chùm nắng nhỏ”, bé ra đời đã khiến cuộc đời cô tươi đẹp hơn.

Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012 ảnh 3

Siêu mẫu xinh đẹp Miranda Kerr đã nhiều lần được bình chọn là một trong những người đẹp nhất thế giới.

Cô bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Orlando Bloom hồi năm 2007 và cặp đôi đón con trai đầu lòng hồi tháng 1 năm ngoái. Chỉ 2 tuần sau sinh con, Miranda đã lấy lại được vóc dáng thon thả vô cùng hấp dẫn.

Miranda Kerr – Ngôi sao đẹp nhất năm 2012 ảnh 4

Trang Thu
Theo Celeb

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.