Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn

Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn
TPO – Một số nguồn tin cho biết, sau khi ly hôn, Katie Holmes có thể sẽ nhận được 15 – 20 triệu USD, nhưng nữ diễn viên dường như không quá quan tâm đến điều này.

> Katie Holmes tươi tắn sau khi đệ đơn ly hôn

Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 1

Một người bạn của Katie cho biết: “Vấn đề đối với cô ấy không phải tiền bạc. Cô ấy không phải mẫu người ham tiền. Cô ấy yêu công việc, tiền không quá quan trọng vì cô ấy có thể tự kiếm ra nhiều tiền”.

Hiện tại, điều mà Katie quan tâm chỉ là giành được quyền nuôi con gái Suri 6 tuổi.

Dường như Katie Holmes cũng âm thầm chuẩn bị rất kỹ cho tổ ấm mới của hai mẹ con cô sau khi chia tay Tom Cruise.

Ngay sau khi đệ đơn ly hôn, nữ diễn viên 33 tuổi dọn khỏi ngôi nhà vợ chồng cô chung sống, chuyển đến một căn hộ xa hoa mới ở Manhattan, Mỹ.

Katie đã bí mật ký hợp đồng thuê căn hộ sang trọng này từ cách đây ba tuần với giá lên tới 12.000 USD mỗi tháng.

Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 2
Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 3
Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 4
Bên trong một căn hộ mẫu sang trọng ở khu Manhattan
Bên trong một căn hộ mẫu sang trọng ở khu Manhattan, nơi Katie Holmes chuyển đến sinh sống.

Hôm 3 - 7, Katie và con gái dạo chơi ở thành phố New York, Mỹ. Cô đưa bé Suri vào một cửa hàng bán kem. Dù đã cố gắng lảng tránh nhưng những hình ảnh của mẹ con nhà Katie vẫn lọt vào ống kính của các tay săn ảnh.

Còn Tom Cruise vẫn đang ở Iceland đóng phim và sắp trở về để giải quyết chuyện gia đình, trong đó có cả việc giành quyền nuôi con gái Suri.

Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 6
Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 7
Vợ Tom Cruise không cần tiền trợ cấp sau ly hôn ảnh 8
Katie đưa con gái đi ăn kem hôm qua 3-7
Katie đưa con gái đi ăn kem hôm 3 - 7.

Trang Thu
Theo Celeb

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.