Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời

Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời
TPO - Trong buổi tiệc có rất nhiều sao Việt diễn ra tối qua tại Hà Nội, Johnny Trí Nguyễn xuất hiện với gương mặt không còn giữ được phong độ như trước.

Giữa rất nhiều mỹ nhân của showbiz Việt có mặt trong dạ tiệc, nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn là điểm nhấn gợi cảm.

Sự xuất hiện của Thu Minh, Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan, hot girl Chi Pu... vẫn không làm những người có mặt rời mắt khỏi cô ca sĩ quyến rũ Hoàng Thùy Linh.

Vừa phát hành mini album 'Rơi' được hai ngày, Hoàng Thùy Linh đã có mặt tại buổi tiệc như một khách mời và cũng hát trên sân khấu với những màn vũ đạo bốc lửa.

Johnny Trí Nguyễn vẫn xuất hiện cùng người yêu mới - diễn viên điện ảnh Nhung Kate. Nhưng vẫn như mọi khi, hai người không chụp ảnh cùng nhau trước ống kính của các phóng viên mà chỉ một mình Johnny tạo dáng.

Rất nhiều người có mặt tại buổi tiệc đã không khỏi ái ngại cho hình ảnh của Johnny thời gian một năm trở lại đây. Từ sau khi chia tay với Ngô Thanh Vân, Johnny không chỉ xuống sắc, mà sự nghiệp điện ảnh của anh dường như cũng trầm lắng hơn nhiều.

Cùng ngắm chùm ảnh của Johnny và Hoàng Thùy Linh:

Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 1
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 2
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 3
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 4
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 5
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 6
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 7
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 8
Trí Nguyễn xuống sắc, Hoàng Thùy Linh rạng ngời ảnh 9

N.Đinh
Ảnh: Hải Bá

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.