Những mỹ nhân trong đêm nhạc Bằng Kiều

Những mỹ nhân trong đêm nhạc Bằng Kiều
Hồng Nhung sang trọng, nhẹ nhàng, Mỹ Linh dịu dàng, e ấp còn Minh Tuyết nóng bỏng, ồn ào mang đến đêm nhạc Bằng Kiều nhiều nét tương phản.

Những mỹ nhân trong đêm nhạc Bằng Kiều

> Bà xã Bằng Kiều 10 năm trước

> Phát hiện Bằng Kiều bí mật đi ăn tối tại Sài Gòn

Hồng Nhung sang trọng, nhẹ nhàng, Mỹ Linh dịu dàng, e ấp còn Minh Tuyết nóng bỏng, ồn ào mang đến đêm nhạc Bằng Kiều nhiều nét tương phản.

Đêm live concert của ca sĩ Bằng Kiều tối 26/10 tại TP HCM kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và có sự góp mặt của ba nghệ sĩ khách mời. Hồng Nhung xuất hiện đầu tiên
Đêm live concert của ca sĩ Bằng Kiều tối 26/10 tại TP HCM kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và có sự góp mặt của ba nghệ sĩ khách mời. Hồng Nhung xuất hiện đầu tiên.
Những mỹ nhân trong đêm nhạc Bằng Kiều ảnh 2
"Chị Bống" ghi điểm với khán giả với vẻ đẹp quý phái, kiêu sa. Hồng Nhung hát "Cho em một ngày" trong tiếng guitar mộc của Vĩnh Tân.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cũng như những khán giả hâm mộ giọng hát Bằng Kiều, chị và bạn bè của anh đã mong chờ đêm nhạc trên sân khấu quê nhà như thế này từ lâu lắm rồi. Bằng Kiều kể vui, anh và Hồng Nhung còn có họ hàng với nhau. Và đúng ra Hồng Nhung phải gọi Bằng Kiều là chú vì ông nội Hồng Nhung và bố Bằng Kiều là anh em
Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cũng như những khán giả hâm mộ giọng hát Bằng Kiều, chị và bạn bè của anh đã mong chờ đêm nhạc trên sân khấu quê nhà như thế này từ lâu lắm rồi. Bằng Kiều kể vui, anh và Hồng Nhung còn có họ hàng với nhau. Và đúng ra Hồng Nhung phải gọi Bằng Kiều là chú vì ông nội Hồng Nhung và bố Bằng Kiều là anh em.
Mỹ Linh diện bộ váy trắng có thiết kế đơn giản. Mái tóc ngắn giúp chị trông trẻ trung rất nhiều. Nữ ca sĩ gửi gắm cảm xúc đẹp về một thời tuổi trẻ đi hát sôi nổi qua ca khúc
Mỹ Linh diện bộ váy trắng có thiết kế đơn giản. Mái tóc ngắn giúp chị trông trẻ trung rất nhiều. Nữ ca sĩ gửi gắm cảm xúc đẹp về một thời tuổi trẻ đi hát sôi nổi qua ca khúc "Đôi mắt" của Vũ Quang Trung.
Mỹ Linh song ca với Bằng Kiều bài
Mỹ Linh song ca với Bằng Kiều bài "Trái tim không ngủ yên". Nửa đầu bài hát, cả hai giữ khoảng cách, đứng khá xa nhau và hát với tất cả nét ngượng ngập đáng yêu của hai người từng có quãng thời gian gắn bó với nhau theo cách đặc biệt.
Mỹ Linh cho rằng, Bằng Kiều sinh ra là để hát chứ không để làm bất cứ điều gì khác
Mỹ Linh cho rằng, Bằng Kiều sinh ra là để hát chứ không để làm bất cứ điều gì khác.
Minh Tuyết là nữ nghệ sĩ khách mời xuất hiện cuối cùng. Từ trang phục đến giọng hát của chị là sự tương phản với tông trữ tình, da diết từ đầu chương trình
Minh Tuyết là nữ nghệ sĩ khách mời xuất hiện cuối cùng. Từ trang phục đến giọng hát của chị là sự tương phản với tông trữ tình, da diết từ đầu chương trình.
Khi đứng cùng Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều ít diễn ở điệu bộ, cử chỉ mà tập trung vào giọng hát. Song ca cùng Minh Tuyết, anh diễn có vẻ mùi mẫn, tình tứ hơn để hợp với vẻ nóng bỏng của chị. Đây là phong cách quen thuộc của họ lâu nay trên sân khấu hải ngoại
Khi đứng cùng Mỹ Linh, Hồng Nhung, Bằng Kiều ít diễn ở điệu bộ, cử chỉ mà tập trung vào giọng hát. Song ca cùng Minh Tuyết, anh diễn có vẻ mùi mẫn, tình tứ hơn để hợp với vẻ nóng bỏng của chị. Đây là phong cách quen thuộc của họ lâu nay trên sân khấu hải ngoại.
Tuy vậy, sự uốn éo trong giọng hát và phong cách biểu diễn có phần gợi cảm thái quá khiến Minh Tuyết lạc tông so với không khí chung của chương trình
Tuy vậy, sự uốn éo trong giọng hát và phong cách biểu diễn có phần gợi cảm thái quá khiến Minh Tuyết lạc tông so với không khí chung của chương trình.
Từ trái qua: Minh Tuyết, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng hát
Từ trái qua: Minh Tuyết, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hồng Nhung cùng hát "Thì thầm mùa xuân" để kết chương trình.
Bằng Kiều đã có đêm live concert đầu tiên thành công, thỏa lòng người xem. Tối 28/10, chương trình của anh sẽ đến với khán giả thủ đô tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội
Bằng Kiều đã có đêm live concert đầu tiên thành công, thỏa lòng người xem. Tối 28/10, chương trình của anh sẽ đến với khán giả thủ đô tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội.
 

Thất Sơn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.