Rihanna phát hoảng vì fan cuồng đột nhập vào nhà

Rihanna phát hoảng vì fan cuồng đột nhập vào nhà
TPO - Rihanna mới đây đã đệ đơn xin được lệnh cách ly khỏi một fan cuồng. Theo trang TMZ, người hâm mộ này đã bị bắt giữ vì đột nhập vào nhầm nhà hàng xóm của Rihanna thay vì nhà của cô.

> Chris Brown ân hận vì từng đánh đập Rihanna

> Rihanna 'đổ máu' vì fan cuồng tấn công

Người đàn ông này khăng khăng rằng mình được mời vào trong và đã ngủ trên chiếc giường mà anh tưởng là của Rihanna.

Ngoài ra, cũng có thông tin cho biết Barrow còn ăn cắp tài sản trong nhà của người hàng xóm này. Theo trang TMZ, Rihanna tỏ ý lo lắng cho sự an toàn của mình trong giấy tờ pháp lý mà cô đã gửi.

Rihanna xinh đẹp và gợi cảm tại lễ trao giải Grammy
Rihanna xinh đẹp và gợi cảm tại lễ trao giải Grammy.

Một thẩm phán đã cấp lệnh cách ly tạm thời, cấm Barrow đến gần nữ ca sĩ trong phạm vi 91 mét. Tuy nhiên, điều đáng lo là theo luật sư của Rihanna, Barrow vẫn đang được tự do. Fan cuồng này không những đã được thả mà hiện còn không rõ tung tích.

Cách đây không Rihanna cũng đã bị một fan cuồng tấn công trong quán Bar
Cách đây không lâu Rihanna cũng đã bị một fan cuồng tấn công trong quán Bar.
Toàn cảnh khu biệt thự của Rihanna
Toàn cảnh khu biệt thự của Rihanna.

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng cô ca sỹ Diamonds gặp chuyện không hay với người hâm mộ.

Ngày 16-2, Rihanna đã bị một fan hành hung bên ngoài một hộp đêm ở London. Người đàn ông không rõ danh tính đã ném một chai nước tăng lực vào cô trước khi buông ra những lời lăng mạ bạn trai Chris Brown của nữ ca sĩ.

Chinh Phạm
Theo TMZ, Posh24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).