Lady Gaga đã đi lại được sau chấn thương

Lady Gaga đã đi lại được sau chấn thương
TPO - Các fan của nữ ca sĩ ‘quái chiêu’ rất vui mừng trước thông tin Lady Gaga đã dần dần hồi phục và tự đi lại được trên đường phố.

> Lady Gaga sắp lên xe hoa?

Vừa qua, Lady Gaga đã xuất hiện trên đường phố New York trong trang phục áo lông thú và quần bó sát.

Lady Gaga đã có thể đi lại sau ca phẫu thuật hông vừa qua
Lady Gaga đã có thể đi lại sau ca phẫu thuật hông vừa qua.
Lady Gaga đã đi lại được sau chấn thương ảnh 2

Cô đi lại bình thường và diện giày cao gót. Nhưng một lúc sau, nữ ca sỹ lại được nhìn thấy đang di chuyển bằng chiếc xe lăn do hãng Louis Vuitton làm riêng cho cô.

Tuy nhiên Lady Gaga cần nghỉ dưỡng thêm nên cô vẫn phải ngồi xe lăn
Tuy nhiên Lady Gaga cần nghỉ dưỡng thêm nên cô vẫn phải ngồi xe lăn.

Báo chí và dư luận cho rằng rằng chấn thương của Gaga đã bình phục, và cô hoàn toàn có thể đi lại được bình thường thay vì lời tuyên bố phải ngồi xe lăn thêm vài tháng nữa của bác sĩ.

Tờ DM khẳng định có thể thời gian này Gaga chỉ cần ngồi xe lăn để duy trì khả năng phục hồi sớm.

Với tình hình sức khỏe đang phục hồi khá tốt, fan hâm mộ sẽ sớm được nhìn thấy Gaga xuất hiện lại trên sân khấu
Với tình hình sức khỏe đang phục hồi khá tốt, fan hâm mộ sẽ sớm được nhìn thấy Gaga xuất hiện lại trên sân khấu.

Vào tháng hai vừa qua, Lady Gaga bị chẩn đoán chấn thương nặng ở hông phải, bị viêm màng hoạt dịch, cần phải phẫu thuật và sau đó là giai đoạn chờ phục hồi. Do sự cố này, cô đã phải hủy mọi tour diễn trong vài tháng tới của mình.

Chinh Phạm
Theo Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.