Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ
TPO - Do không muốn bị mang tiếng phẫu thuật thẩm mỹ nên nàng ‘én nhỏ’ đã quyết định công khai những hình ảnh khi cô đang điều trị mắt tại bệnh viện.

> Triệu Vy khoe ảnh nõn nà như thiếu nữ

Vừa qua, Triệu Vy đã đăng tải hình ảnh cô đi khám mắt tại bệnh viên trên trang cá nhân của mình.

Thời gian gần đây, Triệu Vy liên tục xuất hiện trong bộ dạng khá mệt mỏi, kém sắc và đeo kính râm che mắt thường xuyên. Điều này đã làm dấy lên nghi án rằng Triệu Vy đã phải đi thẩm mỹ hút bọng mắt để không bị già nua, xấu xí.

Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 1
Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 2

Khi biết được những lời đồn thổi ác ý, Triệu Vy ngay lập tức đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô khám mắt để chứng minh tin đồn này sai sự thật.

Triệu Vy cho biết cô phải đeo kính râm vì bị viêm mắt nhưng do lịch trình bận rộn cô chưa thể điều trị triệt để.

Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 3
Triệu Vy bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 4

Triệu Vy chia sẻ: ‘Cuối cùng cũng đã có thời gian để đăng ảnh tôi bị bệnh viêm mắt hơn một tháng rồi. Đáng ra tôi phải đi kiểm tra nhưng vì rất bận nên chưa làm được. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn các bác sĩ đã giúp tôi điều trị. Tôi không hề đi thẩm mỹ mắt đâu nhé’.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.