MV của Hồ Ngọc Hà sẽ bị xử phạt vì quảng cáo rượu?

MV của Hồ Ngọc Hà sẽ bị xử phạt vì quảng cáo rượu?
MV "Cảm ơn cha" của Hồ Ngọc Hà vừa mới phát hành đã gặp phải phản ứng từ dư luận vì quảng cáo rượu quá lộ liễu. Sở Văn hoá Thể thao Du lịch TP.HCM và Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM hiện đã vào cuộc.

MV của Hồ Ngọc Hà sẽ bị xử phạt vì quảng cáo rượu?

> 'Đêm hội Chân dài 7' diễn nội y trá hình?
> Hà Hồ mượn con để 'trả đũa'

MV "Cảm ơn cha" của Hồ Ngọc Hà vừa mới phát hành đã gặp phải phản ứng từ dư luận vì quảng cáo rượu quá lộ liễu. Sở Văn hoá Thể thao Du lịch TP.HCM và Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM hiện đã vào cuộc.

MV tặng cha nhưng lại quảng cáo rượu quá lộ liễu
MV tặng cha nhưng lại quảng cáo rượu quá lộ liễu.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà và các nghệ sĩ đã cùng nhau thực hiện MV "Cảm ơn cha" như một món quà cho Ngày của cha, tuy nhiên MV này lại có những hình ảnh quảng cáo rượu lộ liễu.

Hình ảnh chai rượu, cảnh uống rượu... được quay cận cảnh và xuất hiện khá thường xuyên, thậm chí cuối clip còn có thông điệp "thưởng thức có trách nhiệm". MV này đã gây không ít rắc rối cho Hồ Ngọc Hà và ê-kíp thực hiện.

Việc quảng cáo rượu trong MV "Cảm ơn cha" đã gặp phải những phản ứng gay gắt từ dư luận. Dự án mang ý nghĩa rất nhân văn nhưng lại quảng cáo thương mại lộ liễu. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi đại diện cả hai Sở là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TpHCM cùng với Sở Thông tinTruyền thông TpHCM cùng có những phát ngôn khẳng định “sẽ vào cuộc.”

Trả lời phóng viên, ông Võ Trọng Nam- Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch TpHCM khẳng định Hồ Ngọc Hà đã vi phạm pháp lệnh về quảng cáo, tuy nhiên hiện tại sự việc vẫn thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin, Truyền thông TPHCM, khi nào có những bằng chứng cho thấy sự việc liên quan tới phạm vi điều chỉnh của Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch thì Sở sẽ ngay lập tức vào cuộc.

“Việc quảng cáo rượu trong MV của nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã vi phạm pháp lệnh về quảng cáo, luật nói rất rõ rằng cấm quảng cáo rượu dưới bất kỳ hình thức nào. Vấn đề ở đây là khi nào người ta quảng cáo trên sản phẩm văn hoá như: băng đĩa, hoặc trình diễn như Đêm hội chân dài... chẳng hạn, thì sẽ bị coi là vi phạm. Trước mắt bên Sở Thông tin Truyền thông phải ra quyết định xử phạt bởi đó là chức năng của họ. Họ có hệ thống thanh tra để thanh tra, giải quyết vấn đề này"- Ông Võ Trọng Nam cho biết.

Khi được hỏi liệu Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch có đưa ra quyết định điều chỉnh nào với Hồ Ngọc Hà sau sự việc này hay không? Ông Võ Trọng Nam cho biết: “Chúng tôi chỉ quản lý về nội dung, không quản lý về con người nên khi nội dung vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý. Còn hiện tại MV này nằm trên mạng, trách nhiệm thuộc về Sở Thông tin Truyền thông, khi nào Hồ Ngọc Hà phát hành ra băng đĩa, chúng tôi sẽ xử lý”.

Về phần Sở Thông tin Truyền thông TpHCM, bà Nguyễn Hoàng Hà, Phó Phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết, ngay sau phản ánh của báo chí, Sở sẽ vào cuộc ngay để kiểm tra và xác định mức độ vi phạm trong MV này.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.