Paris Hilton bực tức vì bị trộm bikini và túi xách

Paris Hilton bực tức vì bị trộm bikini và túi xách
TPO - Nổi tiếng giàu có với khối tài sản thừa kế khổng lồ nên cô nàng thường xuyên là mục tiêu bị trộm ‘hỏi thăm’.

> Paris Hilton hớ hênh ‘lộ hàng’ ngay giữa phố

Mới đây, ‘Nữ hoàng tiệc tùng’ Paris Hilton đã tổ chức mở tiệc tại nhà riêng của mình ở Malibu, Los Angeles. Trong khi cô nàng thừa kế và bạn bè đang say sưa tiệc tùng thì có một nhóm các cô gái trẻ đã đột nhập vào phòng của Paris và lấy đi nhiều túi xách và áo tắm.

Căn hộ của Paris Hilton tại Malibu
Căn hộ của Paris Hilton tại Malibu.
Paris Hilton bị trộm đột nhập lấy đi bộ sưu tập ví và túi xách hàng hiệu
Paris Hilton bị trộm đột nhập lấy đi bộ sưu tập ví và túi xách hàng hiệu.

Tuy nhiên trên đường tẩu thoát, nhóm đạo chích này đã bị phát hiện, vì quá hoảng sợ nên chúng đã ‘bỏ của chạy lấy người’, lao ra chiếc xe đang đợi sẵn và chạy mất. Một người lái xe của Paris sau đó tìm thấy một đống bikini và ví bị nhóm trộm vứt lại trên đường, vì không muốn làm to chuyện khi đang vui vẻ cùng bạn bè nên Paris Hilton không báo vụ việc với cảnh sát.

Paris chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị trộm lấy đồ
Paris chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị trộm lấy đồ.
Tuy nhiên, cô nàng không báo cáo vụ việc cho cảnh sát
Tuy nhiên, cô nàng không báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Sau khi vụ trộm xảy ra, Paris chia sẻ trên trang cá nhân: ‘Tôi đúng là người xui xẻo khi cứ bị trộm đồ. Chúng đã cố lấy đi bộ sưu tập ví và túi xách của tôi từ ngôi nhà ở Malibu’.Đây không phải lần đầu tiên Paris Hilton bị trộm đột nhập vào nhà, lần thiệt hại nhất cũng trị giá đến 2 triệu đô.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.