Mai Khôi trở thành đàn bà có chồng

Mai Khôi trở thành đàn bà có chồng
TPO - Sau nhiều năm với những tuyên bố gây sốc về việc sinh con, không lập gia đình, cuối cùng, cô ca sĩ cá tính Đỗ Nguyễn Mai Khôi đã chọn cho mình một người chồng ngoại quốc rất đẹp trai.

Theo thiệp mời được gửi đi, chàng trai người Australia Benjamin Swanton và cô ca sĩ hoang dại Mai Khôi sẽ làm lễ thành hôn vào 10h ngày 01/09/2013 tới tại tư gia. Mai Khôi kể rằng cô đã yêu chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên và khẳng định vì anh, cô sẵn sàng đi 'cùng trời cuối đất'.

Mai Khôi trở thành đàn bà có chồng ảnh 1

Chồng Mai Khôi được giới thiệu là giám đốc dự án một tổ chức phi chính phủ về Hòa bình và Phát triển của Tây Ban Nha tại Việt Nam. Họ quen nhau qua công việc và đã yêu nhau ngay sau đó.

Mai Khôi trở thành đàn bà có chồng ảnh 2

Trước khi gặp người đàn ông của đời mình, Mai Khôi rất phản đối chuyện sinh con hay lập gia đình. Cô nổi tiếng không chỉ bởi giọng hát đẹp, khuôn mặt đẹp mà còn bởi những phát ngôn làm choáng váng dư luận.

Từ khi có tình yêu đẹp với chàng Ben, Khôi thậm chí đã bắt đầu nghĩ cả đến chuyện có con, điều mà trước đây có cả những bài báo thật dài viết về chuyện Mai Khôi quyết liệt phản đối.

Cuối cùng, một người đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu, bản năng đến đâu, vẫn cần một bờ vai đủ mạnh để họ dựa vào. Chúc mừng Mai Khôi!

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.