8 sao Việt từng khốn đốn vì tiền

8 sao Việt từng khốn đốn vì tiền
Phi Thanh Vân, Cao Thái Sơn, Dương Yến Ngọc, Ngọc Thúy, Phước Sang... là những nghệ sĩ từng lâm vào cảnh khó khăn tài chính.

Mỗi khi người nổi tiếng xuất hiện, đi kèm với họ luôn là những thứ đồ hàng hiệu xa hoa hay siêu xe, nhà tiền tỷ…

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đẹp đẽ ấy lại là không ít những câu chuyện buồn về vấn đề tài chính, nợ nần của một số nghệ sĩ Việt.

Phi Thanh Vân

Mới đây, xuất hiện những thông tin về việc người đẹp Phi Thanh Vân quỵt nợ hơn 1 tỷ đồng và thoái thác trách nhiệm. Theo đó, tài sản vay ngân hàng của công ty Những hòn đảo nhỏ do người mẫu Phi Thanh Vân làm giám đốc có nguy cơ bị phá sản, kèm theo đó là một món nợ khá lớn từ một người bạn tên Vinh làm cùng công ty "cho mượn".

Người đẹp đang gánh món nợ do chồng cũ để lại
Người đẹp đang gánh món nợ do chồng cũ để lại.

Cuối năm 2010, công ty ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho một khách sạn với tổng giá trị hơn 550.000 USD. Tuy nhiên, trong lúc lô hàng về đến cảng, công ty không có tiền đóng thuế nhập khẩu, lưu kho, phí vận chuyển và mua thêm một số linh kiện khác. Nể tình nghĩa bạn bè, anh Vinh nài nỉ vợ dùng căn nhà của mình ở đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) thế chấp cho ngân hàng Quân đội để giúp giám đốc Thanh Vân vay được 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, anh Vinh không biết bà giám đốc sử dụng các khoản tiền đã thanh toán vào mục đích gì, không trả nợ, lãi suất cũng không đóng, hậu quả là bây giờ vợ chồng anh phải "ngậm quả đắng" trước nguy cơ bị thu nhà. Họ buộc phải gửi đơn khiếu nại với hy vọng lấy lại được số tiền đã mất.

Về phía mình, sau khi nhận được đơn khiếu nại, Phi Thanh Vân phản hồi: "Tôi đã xem qua đơn. Thứ nhất, công ty Những hòn đảo nhỏ do chồng cũ của tôi và ông Vinh lập ra để làm ăn, tôi chỉ là người đứng tên vì chồng tôi là người nước ngoài. Thứ hai, toàn bộ giấy tờ và hợp đồng làm ăn đều do ông Vinh và Thierry Blanc quyết định. Hiện nay, chúng tôi đã ly dị, tôi không đồng ý gặp mặt làm việc trong trường hợp này. Nếu vợ chồng ông Vinh muốn, có thể gửi đơn tại tòa".

Hiện tại, vụ kiện vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý, giám đốc Nguyễn Thị Thanh Vân (tức Phi Thanh Vân) đại diện công ty đứng tên hợp đồng vay tiền phải chịu trách nhiệm pháp lý về khoản nợ, không thể thoái thác.

Phước Sang

Năm 2012, bên cạnh các scandal của nhiều người đẹp, ca sĩ, tốn giấy mực của báo chí không kém phải kể đến việc giám đốc hãng phim Phước Sang nợ gần 5 tỷ đồng của doanh nhân Chung Minh. Vụ kiện tụng khiến không ít người trong giới bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

Phước Sang và đơn tố cáo của Chung Minh
Phước Sang và đơn tố cáo của Chung Minh.

Theo đó, doanh nhân Chung Minh - người viết đơn nêu rõ trong 5 đợt khác nhau, Phước Sang mượn của Chung Minh số tiền và tài sản cụ thể là 2 tỷ đồng, 5.000 USD, 20.000 USD và 400 triệu đồng. Lần cuối cùng, Phước Sang mượn chiếc xe Mercesdes S350 của anh với lý do đi bàn chuyện làm ăn, tuy nhiên sau đó không mang trả.

Sự thật là Phước Sang có vay nhưng không "giật nợ", còn số tiền gần 5 tỷ đồng là do Chung Minh hùn vốn làm ăn với Phước Sang nhưng sau đó xin rút vốn, Phước Sang chưa trả kịp. Chiếc xe Mercedes S350 cũng đã được Phước Sang trao trả lại cho chủ cũ.

Trước sự việc của Phước Sang, có khá nhiều bạn bè trong giới đứng ra làm chứng, thậm chí còn giúp đỡ anh. Diễn viên Quyền Linh luôn ở bên động viên và an ủi Phước Sang trong cơn hoạn nạn. Thậm chí, danh hài Tấn Beo còn quyết định cho Phước Sang vay 2 tỷ đồng.

Cao Thái Sơn

Vụ tố lừa tiền, tình của Cao Thái Sơn được xem như một trong những scandal choáng váng nhất showbiz Việt năm 2012. Scandal bùng nổ khi bất ngờ một người đàn ông lạ mặt có tên Adam Nguyễn lên mạng tố cáo Cao Thái Sơn lợi dụng mối quan hệ tình cảm để lừa tiền mình. Ngoài ra, Adam Nguyễn còn tung ra bằng chứng đã chuyển tiền sang cho nam ca sĩ.

Cao Thái Sơn bị
Cao Thái Sơn bị "tình cũ" Adam Nguyễn tố cáo lừa tình, tiền.

Theo đó, tháng 2-2011, Adam đã hai lần chuyển tiền cho Cao Thái Sơn. Lần 1 là trên 847 triệu đồng và lần 2 là 170 triệu đồng (tổng cộng số tiền là hơn 1 tỷ đồng) để nhờ mua nhà nhưng gặp trục trặc.

Thêm vào đó, Adam Nguyễn còn tiếp tục tung ra những hình ảnh tình tứ giữa mình và Cao Thái Sơn, gây nên một làn sóng đặt câu hỏi về giới tính thực của Cao Thái Sơn trong showbiz Việt.

Trước áp lực dư luận, Cao Thái Sơn quyết định tổ chức cuộc họp báo để phân trần về những gì Adam Nguyễn tố cáo mình trên mạng vào chiều 23-5. Giọng ca Gió lạnh phủ nhận hoàn toàn việc lừa tiền Adam Nguyễn (tức Thuận), kể cả chuyện Adam Nguyễn tố mình là gay. Đồng thời, Cao Thái Sơn khẳng định, anh không nhận bất kỳ lợi lộc gì từ Adam Nguyễn.

Một thời gian ngắn sau đó, Adam Nguyễn lại đột ngột tuyên bố im lặng với lý do anh quá mệt mỏi. Scandal "chuẩn men" của Cao Thái Sơn cũng dần khiến mọi người ngán ngẩm và "chìm xuồng".

Người mẫu Ngọc Thúy

Câu chuyện tranh chấp tài sản giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ tên Nguyễn Đức An cũng ồn ào suốt một thời gian dài. Tháng 10-2011, người đẹp bị ông An khởi kiện vì chiếm dụng trái phép tài sản cá nhân sau khi hai người ly hôn, đồng thời, ông đòi siêu mẫu trả lại số tài sản 228 tỷ đồng.

Người đẹp bị chỗng cũ tố cáo vì chiếm đoạt tài sản
Người đẹp bị chỗng cũ tố cáo vì chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ông An là người mang quốc tịch Hoa Kỳ và Ngọc Thúy vẫn mang quốc tịch Việt Nam nên ông nhờ vợ đứng tên sở hữu và sử dụng những tài sản đó. Tuy nhiên, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Ngọc Thúy đã "ôm" luôn những món đồ, thậm chí "tẩu tán" một số. Vụ việc gây xôn xao khá nhiều trên mặt báo, đến giờ mọi việc vẫn chưa được giải quyết êm xuôi bởi hai nhân vật chính.

Hiện tại, chồng cũ của Ngọc Thúy đã trở về sinh sống tại Sài Gòn, còn cô đang sống trong một căn hộ cao cấp tại San Jose, Mỹ.

Dương Yến Ngọc

Giữa năm 2012, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc đột ngột trở thành tâm điểm báo chí vì bị kiện quỵt nợ. Theo lời người tố cáo, người đẹp bán một chiếc ô tô nhưng sau khi nhận 125 triệu đồng, cô quỵt luôn cả xe lẫn tiền đặt cọc.

Bà mẹ một con
Bà mẹ một con" bị hăm dọa khi nợ nần.

Bức xúc trước việc không trả tiền lẫn lảng tránh chuyện giao xe của người đẹp, người đàn ông đã đâm đơn khởi kiện, đồng thời cho đăng giấy nợ có kèm chữ ký được cho là của người mẫu lên báo.

Dù có đầy đủ chứng cứ, trong đó có đoạn băng ghi âm nhưng Dương Yến Ngọc vẫn phủ nhận chuyện nợ nần, thậm chí còn viết cả "tâm thư" để giải thích. Cô tuyên bố sẽ không tiếp tục trả tiền cho chủ nợ với lý do sự việc đã bị đăng lên báo và nhấn mạnh: "Từ lúc này, nếu gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng, danh dự của tôi một lần nữa, tôi sẽ khởi kiện và báo công an".

Hoa hậu Thu Thủy

Khoảng tầm tháng 4/2012, Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy bất ngờ bị tố cáo "xù" 32 triệu đồng tiền mua nợ quần áo. Trong đơn tố cáo, chị Thúy - chủ cửa hàng - khẳng định, Hoa hậu Thu Thủy có đến cửa hàng mua đồ hiệu toàn loại đắt tiền, có lúc số tiền nợ lên đến hơn 100 triệu đồng vào năm 2010. Sau nhiều lần đòi nợ, khách hàng này đã thanh toán và vẫn nợ lại cửa hàng 32 triệu đồng.

Người đẹp nhận được đơn tố cáo đã tố cáo ngược lại chủ cửa hàng thời trang về hành vi vu khống
Người đẹp nhận được đơn tố cáo đã tố cáo ngược lại chủ cửa hàng thời trang về hành vi vu khống.

Ngay sau đó, Hoa hậu Thu Thủy đã gửi ngược lại đơn tố cáo chủ cửa hàng về hành vi "vu khống" và "làm nhục người khác" khi phát tán thông tin sai sự thật về cô. Người đẹp khẳng định, thông tin cô "xù" nợ 32 triệu đồng bà Nguyễn Thị Thúy viết trong đơn tố cáo trên là không đúng sự thật và hoàn toàn bịa đặt.

Hứa Vĩ Văn

Nam ca sĩ - diễn viên - người mẫu Hứa Vĩ Văn bị ngân hàng Sacombank gửi đơn kiện trước tòa án Nhân nhân quận 8 với lý do chậm chi trả khoản nợ ngân hàng 100 triệu đồng. Theo đó, Hứa Vĩ Văn đã sử dụng thẻ visa (dạng thẻ tiêu trước trả sau) của ngân hàng. Khi số dư nợ ngày càng tăng, anh lại chậm chi trả cho ngân hàng.

Vì chủ quan, Hứa Vĩ Văn vô tình bị ngân hàng gửi đơn tố cáo trả nợ chậm
Vì chủ quan, Hứa Vĩ Văn vô tình bị ngân hàng gửi đơn tố cáo trả nợ chậm.

Trong hai năm 2010 và 2011, anh chỉ trả cho ngân hàng số tiền rất ít. Được biết, ngân hàng đã khóa thẻ tài khoản của anh vì không thực hiện đúng cam kết. Về phía mình, Hứa Vĩ Văn cho biết: "Thẻ tín dụng ai cũng phải dùng. Tôi nghĩ 100 triệu đồng lúc nào đóng cũng được miễn là trả đủ. Nếu được thông báo về việc kiện ra tòa, tôi đã đem đóng hết luôn một lần. Tôi không nghĩ lại để xảy ra chuyện như thế này".

Anh nói thêm: "Tôi rất buồn và đáng tiếc vì hình ảnh riêng bị bêu riếu trước công chúng. Tôi đang nhờ luật sư tư vấn để xem xét việc kiện đòi lại danh dự".

Luật sư Diệp Năng Bình, người bảo vệ quyền lợi cho Hứa Vĩ Văn nói, thân chủ của anh chưa thanh toán tiền nợ vì thẻ tín dụng đến năm 2012 mới hết hạn. Việc chậm chi trả chỉ là sự cố và nam diễn viên đã thông báo với ngân hàng.

Hà Dũng

Nổi tiếng là người luôn được hàng loạt người đẹp vây quanh, nhạc sĩ Hà Dũng trở thành đại gia có tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, việc đầu tư vào hãng hàng không tư nhân Indochina đã khiến anh điêu đứng vì thua lỗ, tới mức phải ôm món nợ lên đến 1,3 triệu USD và bị đưa ra tòa vì không đủ khả năng chi trả.

Hà Dũng chỉ còn lại một mình sau khi ôm món nợ lớn
Hà Dũng chỉ còn lại một mình sau khi ôm món nợ lớn.

Đây là cái kết không đẹp của một đại gia, và càng buồn hơn khi lúc này bên cạnh nhạc sĩ Hà Dũng chẳng còn bóng dáng giai nhân nào. Hiện tại, showbiz Việt đã vắng bóng tên Hà Dũng trong một thời gian dài, nhiều người cũng không rõ cuộc sống của anh bây giờ ra sao.

Theo TTVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.