Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ

Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ
TPO - Xuất hiện trong chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Phát thanh – Truyền hình mà người đẹp đang theo học ở trường Báo chí, Á hậu Tú Anh khoe vai trần ngọt ngào vô cùng quyến rũ.

Chương trình với tên gọi “Sóng trẻ 10” nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Phát thanh – Truyền hình và chào mừng tân sinh viên khóa K33 được tổ chức tại Học viện báo chí & tuyên truyền.

Vốn là sinh viên chuyên ngành Phát thanh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên chương trình không thể thiếu sự góp mặt của Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh.

Diện bộ váy hoa rạng rỡ, Á hậu khoe nhan sắc trẻ trung và vô cùng ngọt ngào trước ống kính. Đặc biệt phần quai váy hững hờ khiến cô thu hút mọi ánh mặt bởi vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Trong chương trình Sóng trẻ 10 do khoa chủ quản thực hiện, Tú Anh cũng tham gia với vai trò là Đại sứ chương trình, cô sẽ đồng hành trong tất cả các hoạt động của chương trình.

Vốn là một sinh viên gương mẫu, từ sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và giành được ngôi vị Á hậu 1, Tú Anh càng được các thầy cô và bạn bè trong trường quý mến và hâm mộ.

Hình ảnh Á hậu Tú Anh khoe nhan sắc ngọt ngào trước ống kính:

Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 1

Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 2
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 3
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 4
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 5
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 6
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 7
Á hậu Tú Anh hờ hững vai trần quyến rũ ảnh 8

Duy Nam
Ảnh: Linh CK

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...