Adele - Của lạ quyền lực nhất năm 2012

Adele - Của lạ quyền lực nhất năm 2012
TP - Adele bây giờ là cái tên sáng giá nhất làng âm nhạc thế giới, là người mà giới truyền thông và khán giả không ngớt nhắc tên, soán ngôi cô nàng lập dị Lady Gaga trước đó.

> Dinh thự siêu sang của ‘nữ hoàng Grammy 2012’
> Adele – Nữ hoàng Grammy 2012

Năm của Adele

Cuối năm 2011, đĩa đơn Rolling in the Deep bắt đầu làm mưa làm gió. Đến tháng 2-2012, nó đã bán hết 7 triệu đĩa ở Mỹ. Quả là thành tựu đáng kể cho ca sĩ nước Anh Adele Adkins. Kể từ khi Rolling in the Deep ra đời, Adele chỉ cần chạy theo gặt hái thành công. Mọi thứ cô động vào đều trở thành vàng.

Từ năm 2011 đến nay, Adele đạt không dưới 50 giải thưởng, trong đó ca sĩ Anh thống trị Grammy với 6 giải thưởng chính.

Trong lễ trao giải, khi cô dứt lời Rolling in the Deep tất cả nghệ sĩ trong giới bật dậy, vỗ tay không ngớt. Ca sĩ người Anh này còn giành ba giải thưởng tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, lọt vào nhiều danh sách giải thưởng lớn khác.

Adele đánh bại mọi kỷ lục. Sau khi đi vào sách Kỷ lục Guiness 2012 vì bán hết 25 triệu bản đĩa album 21, album của cô còn dẫn đầu về doanh số bán nhạc trên mạng tại Mỹ.

Vượt mặt cả Taylor Swift, boyband One Direction hay nhóm nhạc Mumford and Sons. Một kỷ lục mới cho Adele, trong đó thu nhập năm nay của cô tăng lên 50 triệu USD, theo Sunday Times.

Tại Mỹ, album 21 không dưới 78 tuần trong Top 10 đĩa bán chạy-không khó hiểu khi đây cũng là album đạt vị trí quán quân của bảng xếp hạng bán hàng trực tuyến.

Không chỉ tạo ấn tượng bằng các con số, Adele khéo chinh phục cả giới chuyên môn. Tháng 12 vừa rồi, cô một lần nữa được tạp chí Billboard vinh danh là Nghệ sĩ của năm. Đây là năm thứ hai liên tiếp Adele giữ danh hiệu này.

Cùng với đó, cô ca sĩ Anh quốc cũng thắng luôn giải Nữ nghệ sĩ của năm, Album của năm cho 21. Album này bán được 10 triệu bản riêng ở Mỹ. Ngay sau đó, hãng thông tấn AP bầu Adele là Nghệ sĩ của năm.

Kết quả của 137 bản điều tra, đặc biệt trong giới báo chí, phát thanh viên và các thành viên của AP khi được hỏi ai là người có sức ảnh hưởng lớn nhất về văn hóa và thế giới giải trí năm 2012.

Cô vượt qua cả Taylor Swift và Psy, đánh bật Lady Gaga mới giữ vị trí này năm ngoái. Thành công đáng kinh ngạc mặc dầu ngành công nghiệp ghi âm lâm khủng hoảng.

Ca sĩ 24 tuổi nước Anh thậm chí đứng trước cả Justin Bieber và Lady Gaga trong xếp hạng âm nhạc “30 under 30”- danh sách 30 ca sĩ dưới 30 tuổi sáng giá nhất, do tạp chí Forbes bình chọn. “Các ca sĩ này đại diện cho các nghệ sĩ táo bạo, giàu tính sáng tạo và thông minh nhất thế hệ của họ”, theo đánh giá của Forbes.

Tỏa sáng trong sự nghiệp rồi, Adele và bạn trai Simon Konecki ngập tràn hạnh phúc khi cậu con trai chào đời ngày 19-11-2012. Cô mải mê trốn giới truyền thông đến mức phải nhận giấy phạt vì quên cả thời hạn đăng ký khai sinh cho con. Cùng với hạnh phúc này, Adele tuyên bố sẽ rất lâu nữa cô mới ra album, nối tiếp các album 19 (2008) và 21 (2011).

Thành công không trông vào hình thức

Giọng hát khêu gợi, đôi khi làm tan chảy người nghe, đặc biệt không cần quá gồng mình qua hình thức biểu diễn.

Adele - Của lạ quyền lực nhất năm 2012 ảnh 1

Tất cả cử chỉ của Adele đủ toát lên sự biểu cảm. Người hơi đung đưa, tay vung vẩy nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa sáng. Chẳng cần uốn éo, nhảy rung sân khấu vẫn cứ khiến người nghe, xem ngây ngất.

Nhiều sô kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, một mình cô khi ngồi vắt vẻo trên ghế ôm đàn ghi ta, lúc có vài lời ngắn gọn về lai lịch ca khúc, khi đứng giữa sân khấu chỉ cần cất lời hát là đủ.

Người hơi đung đưa, tay vung vẩy nhẹ nhàng cùng nụ cười tỏa sáng. Chẳng cần uốn éo, nhảy rung sân khấu vẫn cứ khiến người nghe, xem ngây ngất.

Phong cách của Adele chứng minh cho trào lưu nổi tiếng không cần nhờ chiêu trò đánh bóng hình thức.

Khi nhà thiết kế Karl Lagerfeld nhắc khéo rằng Adele hơi mập, cô chẳng ngại ngần độp lại: “Tôi không bao giờ muốn là các cô người mẫu tạp chí. Tôi đại diện cho đại đa số phụ nữ và tôi tự hào về điều đó”.

Cô chua thêm khi trả lời phỏng vấn tạp chí People: “Tôi có thể giảm cân nếu tôi là diễn viên, mà có thể giảm tới 20 kí là ít. Nhưng cân nặng chẳng ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của tôi cả. Ngay cả khi tôi ký hợp đồng, phần lớn những người trong nghề đều biết nếu họ chỉ trích cân nặng của tôi, họ sẽ không làm việc với tôi”.

Sau đấy Karl phải lên tiếng thanh minh và không giấu giếm tung hô tài năng Adele: “Adele rất đẹp. Một ca sĩ tuyệt vời và tôi ghét cứ phải chờ đợi album sắp tới của cô”.

Giọng hát của Adele ngày trước được miêu tả như “giọng nữ trầm dâm dục”. Còn ca sĩ tự nói về phong cách âm nhạc của mình như “thể loại soul của trái tim tan vỡ”.

Cô đồng thuận với các lời phê bình để nói rằng kỹ thuật thanh nhạc đã phát triển, hấp dẫn hơn đặc biệt trong vai trò người sáng tác.

Cô cũng nhận được lời ca ngợi của Paul Rees, Tổng biên tập tạp chí Q-đối với nhà phê bình khó tính này, ông thấy rung động khi sau rất nhiều năm mới nghe được điều gì đó mới lạ.

Adele còn khiến các danh ca khác ngả mũ. Kanye West and Beyonce Knowles hai nghệ sĩ thuộc dòng vocal đều ca ngợi Adele. Thậm chí Beyonce nhấn mạnh cô ảnh hưởng của Adele trong album thứ tư của mình.

Celine Dion hat Rolling in the deep của Adele tại sô diễn riêng ở Colosseum at Caesars Palace, sau khi tung hô: “Tôi rất yêu mến Adele. Cô ấy thật tuyệt vời”. Nữ hoàng nhạc pop Madonna ngỏ ý muốn hợp tác.

Thành công của Adele nối tiếp nhiều ca sĩ nhạc soul của Anh. Báo chí gọi Adele là “Amy Winehouse mới”. Adele được gắn với làn sóng thứ ba của nhạc Anh lấn tới nước Mỹ.

Đầu năm 2009, thính giả và các nhà phê bình đồng thuận khi nói Adele là duy nhất. Allmusic nhận xét Adele “đơn giản là quá thần diệu để so sánh với một ai khác”.

Venus Zine đưa cô vào danh sách 25 phụ nữ dưới 25 tuổi nổi tiếng nhất vì “giọng hát đặc trưng và hiếm thấy hòa trộn độ sáng long lanh của pop và chất jazz và blues đậm đặc”.

Còn nhớ, khi album 19 ra đời năm 2008 người ta bắt đầu biết đến Adele bằng giọng hát và tài sáng tác ca khúc.

Tuy nhiên, chỉ khi ca khúc Someone like you ra đời - Adele viết Someone like You khi người yêu cũ vừa đính hôn - và bài hát này đã thay đổi cuộc đời của cô ca sĩ trẻ. Ca khúc khiến những người xung quanh phải nhìn Adele khác đi.

Năm vừa rồi, Someone like you là ca khúc được chọn nhiều nhất trong các cuộc hát karaoke trong số 3,1 triệu bài hát được đề xuất, theo thống kê của trang web Luckyvoice.com.

Skyfall sụp đổ dưới chân Adele

Oscar dường như đang tìm đến Adele. Skyfall, ca khúc phim của phần phim James Bond, trở thành ca khúc hit mùa thu 2012, đi cùng với thành công của Skyfall khi phim vượt ngưỡng 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Trước đó Skyfall nhận đề cử ở Quả cầu vàng cho Ca khúc phim hay nhất.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Adele chỉ cần 10 phút để thu âm ca khúc này. Nhà sản xuất Paul Epworth hợp tác với Adele trong ca khúc ngợi khen khả năng làm việc chuyên nghiệp đáng nể.

Ông so sánh khả năng của cô với họa mi xứ Wales những năm 1950 Shirley Bassey, từng thể hiện các ca khúc trong loạt phim James Bond như Goldfinger, Diamonds Are Forever và Moonraker.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG