Angela Phương Trinh: 'Không thể so tôi với Tóc Tiên'

'Nữ hoàng thảm đỏ' khẳng định phong cách của mình khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ của bài hát 'Ngày mai'.

- Chị được và mất những gì khi tham gia cuộc thi ‘Bước nhảy hoàn vũ’ với vai trò của một thí sinh?

- Mỗi thử thách trong cuộc sống và công việc sẽ cho mình những trải nghiệm thú vị và giúp bản thân mỗi người trưởng thành hơn. Với riêng tôi, khi tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tôi phải đổ nhiều mồ hôi, công sức và cả nước mắt bởi tai nạn trong những lần tập luyện. Nhưng đổi lại, tôi có cơ hội cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn và được yêu thương, đón nhận. Tôi nghĩ rằng, tôi được nhiều hơn là mất khi tham gia chương trình.

- Tại Việt Nam, rất nhiều cuộc thi trở thành bệ phóng giúp nghệ sĩ phát triển tên tuổi, sức hấp dẫn của cuộc thi này đối với cá nhân chị?

- Trong những năm qua, sự phát triển của các chương trình truyền hình thực tế đã giúp nhiều thí sinh trở thành ngôi sao đình đám của showbiz Việt, nhưng nói chính xác hơn chính những cuộc thi đã tạo điều kiện cho nghệ sĩ Việt bộc lộ tài năng và giúp khán giả cảm nhận rõ được năng lực thực thụ của họ. Đối với tôi, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà nó là một sân chơi lớn dành cho các anh chị em nghệ sĩ của làng giải trí Việt.

Quan trọng hơn hết, nó là nơi để chúng tôi cháy hết mình với nghệ thuật nhảy múa và mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả xem truyền hình. Nhiều người thường đề cao chuyện thắng thua mỗi khi tham gia các cuộc thi lớn, nhưng với tôi thể hiện khả năng và tạo được sức hấp dẫn trước công chúng là điều quan trọng nhất.

Angela Phương Trinh: 'Không thể so tôi với Tóc Tiên' ảnh 1 Angela Phương Trinh tự tin về sức hấp dẫn của chương trình Bước nhảy hoàn vũ và khẳng định mình có đủ khả năng để tạo nên sức hút trước khán giả truyền hình.

- Nhiều ý kiến cho rằng “Bước nhảy hoàn vũ” năm nay đang bị “lép vế” trước “The Remix”, cảm nhận của chị về nhận xét trên?

- Mỗi chương trình sẽ có những tính chất, nét đặc trưng riêng và do đó nó sẽ tạo được sức hút trước từng đối tượng khán giả khác nhau. Theo thông tin tôi được biết, lượng rating của Bước nhảy hoàn vũ năm nay cũng rất cao, chính vì thế bản thân tôi chỉ chú tâm vào việc tập luyện sao cho tốt để mang đến đến những màn trình diễn đặc sắc, thú thực tôi không quan tâm lắm đến việc sân chơi này “lép vế” với sân chơi khác.

Nếu lấy hình ảnh của chị để so sánh với Tóc Tiên, theo chị mình có những lợi thế nào trong việc tạo nên sức hút trước công chúng?

- Theo tôi, tôi và chị Tóc Tiên là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau nên không thể so sánh được. Riêng về việc tạo nên sức hút trước công chúng, tôi luôn nghĩ rằng mỗi khi xuất hiện nếu bạn tự tin mình đẹp thì bạn sẽ tỏa sáng, đó cũng là bí quyết tạo nên thành công trong việc xây dựng hình ảnh của tôi trên thảm đỏ showbiz Việt.

- Một sân chơi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, vậy đối thủ “đáng gờm” của chị tại “Bước nhảy hoàn vũ 2015” là ai?

- Đối thủ lớn nhất của tôi trong cuộc thi lần này chính là bản thân mình. Tôi không nghĩ, một cô bé chân yếu tay mềm lại có thể chịu đau và kiên trì tập luyện hàng ngày, hàng giờ để hoàn thành các tiết mục biểu diễn. Động lực giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có thể tập liên tục 16 giờ mỗi ngày đó chính là tình yêu của khán giả dành cho. Tôi luôn hy vọng, mỗi khi mình xuất hiện trên sân khấu tình cảm ấy sẽ ngày càng lớn dần lên và cho tôi thêm sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn.

Vốn là một ca sĩ chuyên nghiệp và có khả năng vũ đạo tốt, nhưng tôi vẫn gặp phải những chấn thương trong quá trình tập luyện vì tôi muốn thêm những động tác khó để mang đến điểm nhấn ấn tượng cho tiết mục của mình. Tôi là người luôn muốn làm mới và thay đổi liên tục với tiêu chí hôm nay phải tốt hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Hơn nữa, tôi không muốn thể hiện những gì quá dễ dàng.

Angela Phương Trinh: 'Không thể so tôi với Tóc Tiên' ảnh 2 Theo Phương Trinh, mỗi người đẹp trong showbiz Việt đều có những lợi thế riêng để xây dựng và phát triển, với cô tự tin mình là người đẹp nhất luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng để tỏa sáng.

- Theo cảm nhận cá nhân, chị nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm trong việc giành ngôi quán quân?

- Khi bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì, tôi đều làm hết sức và làm việc với một tinh thần tự tin rất cao. Tôi nghĩ chính sự vững tâm lý cũng là một trong những yếu tố giúp tôi thành công, bởi khi nghĩ mình làm được tôi sẽ cố gắng để biến điều mình suy nghĩ thành hiện thực. Nếu để nói có bao nhiêu phần trăm trong việc giành ngôi quán quân, tôi tự cho mình 200/100 có được không?

- Nhiều ngôi sao đều trở nên hot hơn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế, còn bản thân chị thế nào?

- Ngay từ khi tham gia cuộc thi này, tôi nhận được rất nhiều lời mời với giá cat-xê gấp đôi thậm chí gấp 3, nhưng vì lịch tập luyện của chương trình nên không thể nhận lời. Là một người tham công tiếc việc, nghĩ lại tôi cũng thấy khá tiếc. Tuy nhiên sức người có hạn nên không thể nào tham lam thực hiện quá nhiều phần công việc trong cùng một khoảng thời gian. Tôi nghĩ, đó cũng là thành công bước đầu mà tôi có được khi góp mặt tại sân khấu của cuộc thi nhảy múa quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Việt.

- Năm 2014, chị được khen ngợi là ngôi sao có phong cách ăn mặc ấn tượng của showbiz Việt, trong năm nay chị làm thế nào để duy trì phong cách “Nữ hoàng thảm đỏ”?

- Tôi rất vui và hạnh phúc khi được đông đảo phóng viên báo chí, độc giả đánh giá tốt về phong cách thời trang của mình trong suốt năm 2014. Đó là động lực và giúp tôi cố gắng hơn nữa để xây dựng hình ảnh đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Để giúp mình ngày càng thu hút hơn, tôi sẽ không ngừng cập nhật xu hướng thời trang mới và thay đổi liên tục để tránh sự nhàm chán nhưng tất cả phải phù hợp với bản thân là tiêu chí của tôi.

- Bên cạnh các trang phục được thiết kế riêng, điều gì khiến chị có hứng thú với những mẫu trang phục “nhái” các thương hiệu nổi tiếng?

- Tôi biết bạn đang đề cập đến bộ trang phục mà tôi chọn lựa trong lần xuất hiện gần đây. Đó chỉ là một sự cố và tôi không muốn nhắc đến, tôi hy vọng những lần xuất hiện sắp tới, mình sẽ tạo nên sự thuyết phục trước số đông bởi trang phục “made in Việt Nam” nhưng vẫn thể hiện được sự đẳng cấp, ấn tượng và bắt kịp các xu hướng hot của làng mốt thế giới.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.