Angelina Jolie gầy gò khi xuất hiện công khai sau ly hôn

Diễn viên "Salt" mặc đồ đen, đeo kính bản lớn và không còn đeo nhẫn cưới.

Ngày 9/12, Angelina Jolie xuống phố lần đầu tiên kể từ khi ly hôn. Minh tinh xuất hiện ở khách sạn Bel-Air tại Los Angeles, Mỹ. Angelina Jolie được cho là gầy hơn trước. Cô không còn đeo nhẫn cưới.

Angelina Jolie gầy gò khi xuất hiện công khai sau ly hôn ảnh 1

Angelina Jolie xuất hiện tại Los Angeles ngày 9/12. Ảnh: E! News.

Kể từ khi ly hôn, Angelina Jolie từng một lần lộ diện trên truyền thông dưới dạng video ghi hình sẵn. Minh tinh 41 tuổi gửi thông điệp về chính sách bảo vệ trẻ em trong hội nghị ở Hague, Hà Lan hôm 18/11.

Cô và Brad Pitt vẫn chưa thống nhất được việc phân chia quyền nuôi sáu con - Maddox (15 tuổi), Pax Thiên (12 tuổi), Zahara (11 tuổi), Shiloh (10 tuổi) và cặp song sinh Vivienne, Knox (8 tuổi). Angelina tạm thời được chăm sóc sáu đứa trẻ.

Đầu tuần, tòa án đưa ra quyết định mới. Theo đó, tòa chấp thuận yêu cầu của Angelina Jolie rằng Brad Pitt chỉ được gặp con khi bác sĩ chuyên khoa và sáu con cùng đồng ý. Ngoài ra, cặp sao và các con vẫn phải tiếp tục tham gia điều trị tâm lý hàng tuần. Bốn tháng một lần, Brad Pitt phải thử nồng độ rượu và ma túy.

Angelina Jolie gầy gò khi xuất hiện công khai sau ly hôn ảnh 2

Brad Pitt mới được gặp con vài lần sau khi ly hôn.

Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt hôm 19/9. Nguyên nhân được cho là tài tử có hành vi bạo lực với con trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ nhưng phía Brad phủ nhận.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.