Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen

TPO - Người phụ nữ quyền lực của Hollywood bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí WSJ với chiếc váy đen hai dây trễ nải, gương mặt mộc gần như không trang điểm vẫn toát lên thần thái kiêu sa quyến rũ lạ kỳ.
Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 1

Angelina Jolie đại diện cho hình tượng phụ nữ thành đạt ở Hollywood khi cô có sự nghiệp rực rỡ, một người chồng điển trai và những đứa con xinh xắn.

Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 2
Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 3

Nét đẹp như tạc tượng của Angelina Jolie

Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 4

Nữ diễn viên nổi tiếng ăn vận giản dị nhưng vẫn rất gợi cảm

Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 5

Chia sẻ về bộ phim mới nhất “By the Sea” đóng cùng chồng Brad Pitt, Angie nói: “Thật không dễ dàng chút nào khi tôi vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, lại đóng vai vợ chồng trên phim, nhưng chúng tôi đã rất cố gắng để trao đổi, hòa hợp với nhau tốt nhất.

Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 6

...Tôi và Brad cũng có lúc phải trốn ra những góc riêng, như ngồi trong những cái hộp vậy, đó là những khoảnh khắc là diễn viên, không phải là người chồng hay người vợ.”

Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 7
Angelina Jolie giản dị trong bộ ảnh trắng đen ảnh 8

Brad và Angelina trong một cảnh phim "By the Sea"

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.