Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50

TPO - Những bức ảnh chụp geisha những năm 1950 phần nào phản ánh được cuộc sống của những cô gái "bán nghệ, không bán thân" trong truyền thống của xứ sở Mặt trời mọc.

Geisha là danh từ chỉ chung cho những nghệ sĩ giải trí truyền thống của Nhật Bản, nổi tiếng với kỹ năng ca múa và khiếu nói chuyện tiếp khách. Trong tiếng Nhật, Geisha có nghĩa là “nghệ giả” hay “con người của nghệ thuật.

Geisha là một loại hình biểu diễn tài nghệ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền. Một số geisha có thể quyết định có quan hệ với một trong những nhà bảo trợ hoặc khách quen của mình, nhưng đó là khi họ không làm việc với tư cách của một geisha.

Các geisha, trang điểm kỹ lưỡng và diện những bộ bikini kín đáo, xuất hiện vào thế kỷ 18 ở Nhật Bản.

Những bức ảnh chụp geisha những năm 1950 phần nào phản ánh được cuộc sống của những cô gái "bán nghệ, không bán thân" trong truyền thống của xứ sở Mặt trời mọc.

Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 1 Hai geisha đang ôn luyện kỹ nghệ: một người đọc sách, người còn lại chơi samisen, một nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, vào khoảng năm 1950. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 2 Chân dung một geisha điển hình của Nhật Bản xưa. Ảnh: Evans/Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 3 Diện mạo xinh đẹp của một geisha trong bộ kimono truyền thống đang chơi đàn samisen. Ảnh: Evans/Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 4 Những geisha đang chỉnh trang trước khi biểu diễn, gương mặt được tô vẽ trắng bệch đặc trưng nhưng chưa đội tóc giả. Trang phục để biểu diễn trông đồ sộ hơn nhiều so với những bộ kimono thường thấy, đặc biệt là đôi dép cao cả gang tay. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 5 Một geisha tập sự nhí đang tập đánh đàn samisen. Ảnh: Evans / Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 6 Các geisha tiếp rượu khách trong bữa tiệc trên thuyền ở sông Nagara, chảy qua thủ phủ Tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 7 Nàng geisha cười bẽn lẽn, duyên dáng khi nói chuyện với khách vào năm 1955. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 8 Một geisha xếp gọn dép của khách và các đồng nghiệp. Ảnh: Orlando/Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 9 Tiếp rượu khách là công việc thường xuyên của geisha, nhưng có điểm giới hạn, không hề dính dáng đến hoạt động mại dâm. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 10 Hình ảnh táo bạo vào những năm 1955. Một geisha mặc đồ lót rót đồ uống cho khách Tây đang thư giãn trong “hộp” xông hơi. Ảnh: Fox
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 11 Khách Tây thoải mái tận hưởng dịch vụ massage đặc biệt của geisha Nhật Bản. Ảnh: Fox
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 12 Một geisha đi bộ về nhà qua con hẻm phơi ô vào năm 1955. Ảnh: Three Lions
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 13 Nhóm geisha tập sự đang được giáo viên hướng dẫn kỹ năng. Ảnh: Central Press
Ảnh hiếm về những Geisha ‘bán nghệ, không bán thân’ thập niên 50 ảnh 14 Các geisha chơi cờ vây truyền thống vào ngày 2/5/1957. Ảnh: Keystone Features
Theo Theo Vintag
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.