Bae Yong Jun cầu hôn chỉ sau 100 ngày yêu

Bae Yong Jun cầu hôn Park Soo Jin khi mới hẹn hò được 100 ngày.
Bae Yong Jun cầu hôn Park Soo Jin khi mới hẹn hò được 100 ngày.
Tài tử xứ Hàn ngỏ lời với bạn gái kém 13 tuổi đúng vào ngày thứ 100 yêu nhau. Cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò từ tháng 2 nhưng đã gặp gỡ gia đình hai bên.

Thông tin “ông hoàng Hallyu” Bae Yong Jun sắp kết hôn không khỏi khiến công chúng bất ngờ. Vợ sắp cưới của Bae Yong Jun là Park Soo Jin – 30 tuổi, là cựu thành viên nhóm nhạc Sugar, hiện hoạt động với tư cách diễn viên. Trước đó, tài tử Thành thật với tình yêu chưa từng hé lộ mối quan hệ với hôn thê kém 13 tuổi.

Báo chí Hàn mới đây tiết lộ, ngày Bae Yong Jun cầu hôn Park Soo Jin chính là ngày thứ 100 yêu nhau. Cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò từ tháng 2 nhưng đã gặp gỡ gia đình hai bên. Mặc dù qua lại chưa lâu nhưng tài tử 43 tuổi và vợ sắp cưới có khá nhiều điểm chung, đặc biệt là sở thích về rượu và chơi golf.

Về ngày cưới, công ty KeyEast của Bae Yong Jun cho biết: “Chi tiết về đám cưới sẽ được công bố sớm. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho hành trình mới của họ”.

Về phía Park Soo Jin, có tin đồn cô sẽ rút lui khỏi showbiz sau khi kết hôn. Một số nguồn tin tiết lộ với Donga, nữ diễn viên My Girlfriend is a Gumiho muốn tập trung chăm sóc gia đình. Số khác thì khẳng định Park sẽ theo đuổi lĩnh vực thời trang và hiện đang hợp tác với một nhãn hiệu giày dép.

Bae Yong Jun cầu hôn chỉ sau 100 ngày yêu ảnh 1

Cặp đôi có chung sở thích về rượu và golf.

Hiện tại, Park Soo Jin tham gia chương trình Tasty Road của kênh truyền hình Olive TV. Mùa mới của Tasty Road sắp được khởi quay nhưng sẽ vắng mặt cô.

 

Hôm 16/5, Park Soo Jin thu hút sự chú ý của truyền thông khi xuất hiện ở một sự kiện. Trả lời báo giới khi được hỏi về thông tin kết hôn với Bae Yong Jun, cô nói: “Cám ơn các bạn đã quan tâm. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.