Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô

Ca sĩ Bằng Kiều và Lam Anh.
Ca sĩ Bằng Kiều và Lam Anh.
TPO - Khán giả Thủ đô sẽ lại có dịp được xem ca sĩ Bằng Kiều biểu diễn khi anh cùng nữ ca sĩ hải ngoại Lam Anh chuẩn bị có đêm nhạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia vào 11/10 tới.

Đêm nhạc với sự góp mặt của cặp song ca ăn khách hải ngoại Bằng Kiều - Lam Anh. Đây là lần đầu cặp đôi này trình diễn trong nước.

Từng kết hợp thành công với bản hit "Nơi tình yêu bắt đầu", nhưng phải đến "Sương khói mong manh"- một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa, dường như tình yêu trong âm nhạc của Bằng Kiều và Lam Anh mới được thăng hoa nhất.

Cả hai liên tục được khán giả yêu cầu hát chung trong hầu hết các show ca nhạc trong và ngoài nước. Ngoài đời, Lam Anh và Bằng Kiều cũng khá thân thiết và hiểu nhau. Lam Anh cũng thường xuyên đến nhà chơi cùng với các con của Bằng Kiều để hiểu hơn về ‘người tình’ trên sân khấu của mình.

Chia sẻ về show Đêm Tình Nhân lần này, Lam Anh vô cùng hồi hộp và mất gần 1 tháng để chuẩn bị ca khúc cũng như về trang phục diễn với mong muốn mang đến cho khán giả những tiết mục mỹ mãn.

Bằng Kiều sẽ cùng với Lam Anh hóa thân thành những cặp tình nhân thực thụ trên sân khấu và thể hiện giọng hát hòa quyện cùng nhau trong những nhạc phẩm hay nhất.

Những hình ảnh của Bằng Kiều và Lam Anh trên sân khấu:

Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 1
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 2
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 3
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 4
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 5
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 6
Bằng Kiều tái ngộ khán giả Thủ đô ảnh 7
 
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.