Beyonce lại 'chơi ngông' để tổ chức sinh nhật con gái

Beyonce lại 'chơi ngông' để tổ chức sinh nhật con gái
TPO - Cặp đôi đình đám Beyonce và Jay-Z thường xuyên có thói quen vung tiền "khủng" để chiều lòng cô con gái cưng của họ.

> Beyonce 'vung' cả triệu đô để chiều con gái

> Ông Obama 'nhờ' vợ chồng Beyonce gây quỹ tranh cử

Beyonce và Jay-Z quả không hổ danh là cặp vợ chồng giàu có và quyền lực nhất thế giới mà còn hoang phí bậc nhất Hollywood.

Là con gái của ông bố và bà mẹ giàu nhất Hollywood này nên Blue Ivy Carter xứng đáng nhận được sự chăm sóc và chiều chuộng từ bố mẹ.

Beyonce cùng con gái đầu lòng
Beyonce cùng con gái đầu lòng.

Theo tờ The Sun của Anh, trong ngày sinh nhật đầu tiên của Blue Ivy Carter vào thứ 2 tuần trước, Beyonce và Jay-Z đã phải tiêu tốn hơn 200.000 USD.

Vợ chồng Beyonce tỏ ra rất nuông chiều cô con gái nhỏ vì đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật với chủ đề công chúa cho Ivy.

Họ đã tốn 95.000 USD chỉ để mua hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng loại đẹp nhất, bánh ngọt giá hơn 2.000 USD. Chi phí mua đồ chơi và quà tặng cho các vị khách tham dự vào khoảng 30.000 USD.

Beyonce rất cưng chiều cô công chúa của mình
Beyonce rất cưng chiều cô công chúa của mình.

Tổng chi phí đắt đỏ lên đến 200.000 USD (hơn 4 tỷ VNĐ) là do món quà xa xỉ dành riêng cho Blue Ivy trong đó bao gồm một búp bê Barbie nạm kim cương với giá 80.000 USD.

Quà sinh nhật đắt giá cho con gái
Quà sinh nhật đắt giá cho con gái.

Tuy nhiên, việc này cũng không làm người hâm mộ ngạc nhiên lắm bởi Beyonce và Jay-Z luôn tỏ ra là ông bố bà mẹ không tiếc tiền khi trước đây đã từng “rút hầu bao” tới 1 triệu đô (20 tỷ) để thuê căn phòng rộng rãi tại sân Barclays Center với đầy đủ những đồ chơi đắt tiền và các trang thiết bị tiện nghi cho con gái cưng.

Theo The Sun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.