Bị gọi là trùm thị phi, Quang Lê nói gì?

Quang Lê-Minh Tuyết hội ngộ trong đêm nhạc "Người tình"
Quang Lê-Minh Tuyết hội ngộ trong đêm nhạc "Người tình"
TPO - Quang Lê thường bị vướng vào những chuyện từ trên trời rơi xuống, anh nói không bao giờ muốn thị phi hay ganh đua gì.

Quang Lê cho rằng mình là người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy nên nhiều khi vô cớ rơi vào những ồn ào. Anh khẳng định có lẽ do tính mình còn trẻ con nên cũng khiến bản thân hay gặp phải thị phi.

“Tôi cũng hay vào trang Facebook của mình lắm, đọc hết những bình luận của mọi người, có những comment chửi bới tôi cũng để lại, không xóa. Tôi nghĩ những ý kiến cực đoan hay ném đá cũng giúp mình lớn lên. Ví dụ bức ảnh tôi ngồi trên xe máy mà Phương Mỹ Chi ngồi đằng sau, không đội mũ bảo hiểm, dù chỉ là chụp lúc xe đậu một chỗ nhưng tôi vẫn hứng cả rổ đá. Nhiều khi chuyện bé bị xé thành to, nhưng từ đó mà mình rút kinh nghiệm cẩn trọng hơn từ những việc nhỏ”, Quang Lê bộc nói.

Gần 20 năm đi hát nên anh quá quen với môi trường showbiz, xem mọi thứ bình thường chứ không ôm những băn khoăn hay ấm ức trong lòng như trước. Anh cũng tin rằng ai quen và hiểu thì sẽ hiểu đúng về mình.

Về tin đồn tình cảm với ca sĩ Mai Thiên Vân, Quang Lê tâm sự hai người là người tình đúng nghĩa trên sân khấu. Mai Thiên Vân thực sự thương Quang Lê không chỉ trên sân khấu mà cả ngoài cuộc sống. Có lần cô từng nửa đùa nửa thật nói với Quang Lê rằng: “Nếu anh không ham chơi thì em lấy anh luôn”. Quang Lê từng có dạo khiến người hâm mộ xôn xao khi tuyên bố sẽ về quê của Mai Thiên Vân ở Bến Tre để hỏi cưới. Mặc dù vậy, cho tới giờ cả hai vẫn chỉ là bạn bè thân thiết.

Anh bảo muốn kết thúc cuộc sống độc thân, có vợ con đuề huề như bao người khác nhưng duyên số chưa đến. “Mình ham chơi nhiêu đây cũng đủ rồi, cũng muốn có một đứa con của riêng mình vì Quang Lê rất thích con nít” Quang Lê cười.

 Bị gọi là trùm thị phi, Quang Lê nói gì? ảnh 1 Quang Lê từng gặp rắc rối vì "ăn gian" tuổi

Nam ca sĩ cho biết, anh vẫn muốn “một nửa” của mình không hoạt động trong showbiz và đặc biệt là không có tính ghen tuông. Khi được hỏi về tiêu chí tìm kiếm bạn đời, Quang Lê tâm sự, đẹp không phải là tiêu chí quan trọng nhất bởi với anh, nhiều người có thể không đẹp nhưng chỉ cần tạo được thiện cảm và khiến người khác muốn tiếp cận, đó là cái duyên riêng.

Thời điểm cuối năm, dù khá bận rộn với lịch “chạy sô” ở hải ngoại, Quang Lê nói anh hội ngộ khán giả trong đêm liveshow “Người tình” diễn ra vào tối 23/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Quang Lê khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh và ca sĩ Minh Tuyết trở về hát chung trên sân khấu Thủ đô, bên cạnh các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Uyên Linh, Tùng Dương.

Quang Lê kể lại kỷ niệm vui: Vì muốn mọi người nghĩ mình trẻ nên ai hỏi tuổi, anh đều nửa đùa nửa thật rằng mình sinh năm 1981, trong khi kỳ thực năm sinh chính xác của anh là năm 1979. Sự “ăn gian” tuổi một cách vô tư này tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến Quang Lê suýt gặp rắc rối khi đi lưu diễn.

Trong một lần sang New Zealand, lúc qua cửa kiểm soát của hải quan vì thành thật nhận mình là ca sĩ, qua đây để đi hát ở chùa nên Quang Lê được yêu cầu kiểm tra visa. Khi ấy, anh chủ động gợi ý họ gõ vào trang Wikipedia để xem lại thông tin về mình. Có điều, trên trang Wikipedia lại hiện ra anh sinh năm 1981, trong khi trên hộ chiếu của Quang Lê lại ghi anh sinh năm 1979. Sau sự cố dở khóc dở cười đó, anh phải nhờ người hâm mộ sửa lại thông tin chính xác năm sinh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.