Bị 'ném đá' vì trưng bày ma-nơ-canh tư thế gợi dục

Bị 'ném đá' vì trưng bày ma-nơ-canh tư thế gợi dục
TPO - Cửa hàng thời trang của thương hiệu nổi tiếng United Colors of Benetton vừa gây ra làn sóng phản ứng trái chiều khi đưa các mannequin (ma-nơ-canh) trong những tư thế 'yêu' hết sức 'gợi cảm'.

Cửa hàng thời trang gây tranh cãi này nằm ở khu mua sắm Soho ở New York, Mỹ. Tác giả của những tác phẩm này là nhà điêu khắc Erik Ravelo.

Những biểu tượng được trưng bày tại cửa hàng này đã gây cho các bậc phụ huynh những bất bình, thậm chí hơi cực đoan khi cho rằng “Xã hội xuống cấp, còn chúng ta thì quên mất là cần phải tôn trọng sự ngây thơ của những đứa trẻ”.

Nhiều bậc cha mẹ thậm chí còn cảm thấy họ bị xúc phạm khi nhìn những mô hình nhiều màu sắc này.

Bị 'ném đá' vì trưng bày ma-nơ-canh tư thế gợi dục ảnh 1

Tuy nhiên, cũng nhiều cha mẹ khác lại cho rằng, đây là những hình ảnh gây tranh cãi nhưng nó vẫn xuất hiện trong các video ca nhạc. Thậm chí, những bậc cha mẹ phóng khoáng này còn ủng hộ: "Nếu bọn trẻ có nhìn thấy, cũng là một cách để giáo dục giới tính, cũng là những điều tất yếu trong cuộc sống mà thôi".

Trong một không gian của 2,200 mét vuông, Benetton trưng bày tất cả các ma-nơ-canh đầy màu sắc hiển thị truyền thống của hãng.

Với một nghệ thuật sắp đặt, thiết kế sáng tạo, bao gồm cả các điểm nổi bật từ bộ sưu tập Thu - Đông 2012, hãng thời trang danh tiếng này đã ít nhất làm được một điều: Gây sự chú ý mạnh cho thương hiệu của mình.

Nam Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.