Bí quyết hôn nhân của nhạc sĩ Trọng Đài và vợ kém 17 tuổi

Bí quyết hôn nhân của nhạc sĩ Trọng Đài và vợ kém 17 tuổi
Vợ chồng nhạc sĩ Trọng Đài - ca sĩ Mai Hoa là một trong những cặp đôi "đũa lệch" của làng nhạc Việt.

Nhạc sĩ Trọng Đài và ca sĩ Mai Hoa gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi giao lưu âm nhạc năm 1997 tại TP HCM, rồi tình yêu nhanh chóng chớm nở. Một năm sau, họ quyết định về sống chung một nhà. Khi đó, nghệ sĩ Mai Hoa mới bước sang tuổi 22, còn nhạc sĩ Trọng Đài đã 39 tuổi. 

Đến nay, sau hơn 20 năm chung sống, họ vẫn hạnh phúc bên nhau cùng hai cô con gái. Không chỉ là bạn đời, NSƯT Mai Hoa còn đồng hành với ông xã trên con đường sự nghiệp. Chị luôn thể hiện thành công nhất những ca khúc nhạc phim của nhạc sĩ Trọng Đài như Đất và người, Hương đất, Chuyện phố phường...

Tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ phát sóng ngày 16/10, vợ chồng nhạc sĩ Trọng Đài không chỉ chia sẻ nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề, mà còn cho khán giả thấy họ rất tâm đầu ý hợp. 

Nhạc sĩ Trọng Đài lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, trong khi đó nghệ sĩ Mai Hoa lại trẻ trung, dí dỏm và khá xì-tin. Chị gọi ông xã một cách thân thương là "đồng chí bạn" và hào hứng đập tay ăn mừng với anh khi trả lời đúng câu hỏi. 

Nhận xét về ông xã, Mai Hoa hóm hỉnh: "Nói chung đồng chí này dễ ăn lắm, chỉ yêu cầu ăn cơm nhà vì ở ngoài không đảm bảo vệ sinh". 

Bên cạnh đó, chị cũng tiết lộ nhạc sĩ Trọng Đài không phải tuýp người lãng mạn: "Hành động lãng mạn nhất là tặng hoa. Nhưng chàng thích hoa nào thì tặng nàng hoa đấy, không quan tâm nàng thích gì". 

Bù lại, tác giả Hà Nội đêm trở gió luôn quan tâm, chăm sóc và san sẻ việc nội trợ với vợ. Nhạc sĩ tâm sự, trừ những lúc bận công việc hay con gái đi học thêm, còn lại gia đình luôn quây quần bên nhau trong bữa cơm. Anh giúp bà xã những việc phụ như nhặt rau, vo gạo. Nhạc sĩ Trọng Đài khen Mai Hoa có sở trường làm những món rau rất ngon và đa dạng. 

Và yếu tố quan trọng nhất khiến họ luôn sát cánh bên nhau suốt hơn 20 năm qua có lẽ là cùng chung quan điểm về hôn nhân. Nhạc sĩ Trọng Đài tâm sự: "Khi trưởng thành, đến tuổi thì ai cũng lập gia đình. Tôi nghĩ sự khác nhau phụ thuộc vào năm tháng. Quan trọng nhất là vợ chồng phải xác định sẽ đồng hành cùng nhau trên một lộ trình dài lâu". 

NSƯT Mai Hoa cũng đồng tình khi cho rằng: "Tình yêu sau hôn nhất không nhất thiết phải giữ lửa, phải thế này thế kia. Quan trọng là cứ sống hồn nhiên, thoải mái. Nhìn thấy lỗi của nhau, cảm giác như lỗi của mình, rồi xí xóa cho nhau".

Nói về cơ duyên đến với con đường sáng tác nhạc phim, nhạc sĩ Trọng Đài cho biết: "Đó là sự may mắn của tôi vì từ nhỏ đã yêu thích phim ảnh, sân khấu. Lớn lên tôi đi học nhạc, sau đó mày mò sáng tác. Từ sinh viên đến lúc ra nghề, công việc cứ đến tay". 

Không ai khác, bạn đời Mai Hoa là người truyền tải hầu hết các tác phẩm của Trọng Đài đến công chúng. Chị chia sẻ: "Với một nghệ sĩ làm nghề thật sự, dù là tác giả nào thì khi hát mình cũng phải dồn tâm sức vào đó để khán giả nhớ đến mình. Tất nhiên trong gia đình cũng có sự ưu ái hơn người ngoài, hát nhiệt tình hơn (cười lớn)".

Nhạc sĩ Trọng Đài tâm sự, khi ở nhà, anh vẫn thường đệm đàn cho bà xã hát đến mức các con yêu cầu dừng lại vì... nhức đầu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG