Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ

Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như đều “mừng ra mặt” khi gặp nhau trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim “Phantom of the Opera enchanted” tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4. 
Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 1

Tô Hữu Bằng và Phạm Băng Băng sánh đôi tại sự kiện ở Bắc Kinh, ngày 26/4. Kể từ bộ phim "Hoàn châu cách cách", cả hai đều đã chín chắn hơn rất nhiều, cả về tuổi đời và tuổi nghề. Tô Hữu Bằng rạng rỡ khi chụp chung hình với cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 2

Phạm Băng Băng giờ đã là một nhà sản xuất kiêm diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Tô Hữu Bằng vẫn luôn là một nam diễn viên được săn đón nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài tuổi 40, anh vẫn sở hữu gương mặt "baby" dù có "phát tướng" hơn.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 3

Lâm Tâm Như, nàng Hạ Tử Vy trong "Hoàn châu cách cách" diện váy đen gợi cảm khoe làn da mịn không tì vết.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 4

Phạm Băng Băng vẫn luôn biết cách làm mình nổi bật bằng gu thời trang sành điệu và hiện đại.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 5
Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 6

Bộ ba Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng và Tô Hữu Bằng tranh thủ chụp ảnh "check-in" cùng nhau tại sự kiện.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 7
Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 8

Sau khi tham gia bộ phim "Hoàn châu cách cách", Phạm Băng Băng bất ngờ tỏa sáng và trong vòng 10 năm trở lại đây, tên tuổi của cô tại Trung Quốc cũng như thế giới được "cải thiện" rất nhiều. Năm ngoái, tạp chí Forbes đưa Phạm Băng Băng vào danh sách những nghệ sĩ giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 9

Phạm Băng Băng thu hút ống kính của giới truyền thông.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 10

Phạm Băng Băng (ngoài cùng bên trái) cùng Lâm Tâm Như (thứ ba từ trái sang) và Tô Hữu Bằng (ngoài cùng bên phải) chụp hình cùng Triệu Vy, Châu Kiệt và Trương Thiết Lâm trong thời gian tham gia bộ phim "Hoàn châu cách cách".

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 11

Năm 2014, "Hoàn châu cách cách" được thực hiện phiên bản mới nhưng với khán giả châu Á, phiên bản của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Châu Kiệt và Tô Hữu Bằng mới thực sự thành công.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 12

Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Triệu Vy trong những năm 2000.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 13

Sau bộ phim "Hoàn châu cách cách", ba cô gái xinh đẹp Phạm Băng Băng, Triệu Vy và Lâm Tâm Như vẫn rất thân thiết. Mỗi người có hướng phát triển sự nghiệp khác nhau. Phạm Băng Băng trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí, diễn viên truyền hình. Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp chủ yếu tại Đài Loan còn Triệu Vy tập trung cho các dự án điện ảnh.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 14

Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng rất thân thiết khiến tin đồn tình nhân được báo giới đề cập khá nhiều. Song, cả hai khẳng đinh, họ chỉ xem nhau như bạn bè.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 15

Lâm Tâm Như (thứ hai từ trái sang) và Tô Hữu Bằng (đeo kính) trong một sự kiện năm 2015.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 16
Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 17

Tô Hữu Bằng và Phạm Băng Băng nhiều lần sánh đôi trong các sự kiện tại Trung Quốc.

Bộ ba của 'Hoàn châu cách cách' rạng ngời ngày tái ngộ ảnh 18

Lâm Tâm Như, hiện 40 tuổi, là một trong những nghệ sĩ "trẻ mãi không già" đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Hoa ngữ. So với gần 20 năm trước, cô vẫn rất trẻ đẹp và quyến rũ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.